Khởi tố vụ tràn 110.000 lít xăng ra sông Vàm Cỏ

Ngày 11/5, Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho biết sau thời gian điều tra, công an huyện đã có quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Lộc, sinh năm 1985, ở xã Tân Chánh, huyện Cần Đước về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông thủy.

Ngày 11/5, Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho biết sau thời gian điều tra, công an huyện đã có quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Lộc, sinh năm 1985, ở xã Tân Chánh, huyện Cần Đước về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông thủy.
 
Trước đó, vào lúc 19 giờ ngày 8/1/2009, Nguyễn Hữu Lộc điều khiển tàu LA-03459 đẩy sà lan LA-03417 chở cát vận hành từ tỉnh Bến Tre về Thành phố Hồ Chí Minh. Đến đoạn sông Vàm Cỏ thuộc ấp Hòa Quới, xã Tân Chánh (Cần Đước) thì có tàu KG-01854 loại tự hành do anh Nguyễn Văn Chính, ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long điều khiển chở xăng dầu từ kho C Nhà Bè (Thành phố Hồ Chí Minh) về Kiên Giang đang lưu thông ngược hướng cách nhau khoảng 200m.
 
Lúc này, nước chảy xiết về hướng hạ lưu làm cho tàu đẩy và sà lan do Lộc điều khiển bị đẩy dạt vào bờ. Sợ bị lật sà lan, Lộc lái mũi tàu ra hướng giữa sông thì đâm vào mạn tàu KG-01854, gây thủng 2 hầm tàu làm toàn bộ hơn 110.000 lít xăng dầu tràn ra sông Vàm Cỏ, làm hư hỏng tàu trị giá khoảng 1,5 tỉ đồng, đồng thời còn ảnh hưởng đến môi trường ở vùng nuôi tôm Tân Chánh.
 
Theo kết luận của cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn đến tai nạn do Nguyễn Hữu Lộc gây nên. Phần lỗi cụ thể của “thuyền trưởng dỏm” Lộc là không học thi lấy bằng lái thuyền đúng qui định mà mua bằng giả để sử dụng, nên đã không nắm vững Luật giao thông đường thủy nội địa, dẫn đến xử lý tình huống sai quy định, gây tai nạn nghiêm trọng./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục