Khởi tranh giải bóng chuyền nam Liên đoàn châu Á

8 đội bóng tranh tài tại giải bóng chuyền Cup AVC lần 3 năm 2012, diễn ra từ ngày 1-7/9, tại Nhà thi đấu thể thao Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Tối 1/9, tại Nhà thi đấu thể thao thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra Lễ khai mạc giải bóng chuyền Cup Liên đoàn châu Á lần thứ 3 năm 2012, diễn ra từ ngày 1/-7/9.

Ngay sau lễ khai mạc diễn ra trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền Việt Nam gặp đội tuyển Myanmar. Trận đấu này được các chuyên gia nhận định sẽ mang lại cho người hâm mộ nhiều pha bóng gay cấn, hấp dẫn.

Trước giờ khai mạc vào lúc 14 giờ, diễn ra trận thi đấu của đội tuyển Iran gặp đội tuyển Trung Quốc. Các cầu thủ của hai đội tuyển thi đấu kịch tính, bám sát nhau từng điểm số. Các cầu thủ Trung Quốc với chiều cao trung bình nổi trội 1m97 liên tiếp có những pha lấn áp đối với các cầu thủ Iran.

Kết thúc hiệp đấu thứ tư với tỷ số hòa 2-2, hai đội tuyển phải thi đấu đến hiệp thứ năm mới phân được thắng bại. Ở hiệp đấu thứ 5, hai đội tuyển liên tiếp san bằng tỷ số. Với sức dai bền, các cầu thủ Iran đã lật ngược tình thế giành chiến thắng ở hiệp đấu thứ năm với tỷ số 15-11, giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trước các cầu thủ Trung Quốc.

Tiếp đó vào lúc 16 giờ, trận đấu giữa đội tuyển Ấn Độ gặp đội tuyển Australia. Các cầu thủ Australia ra quân với đội hình toàn các cầu thủ trẻ cộng với chiều cao trung bình cao nhất nhưng đã không chiến thắng được các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm Ấn Độ và để thua liên tiếp với tỷ số 3-0 ở các hiệp với số điểm 25-18, 25-22 và 25-23.

Giải bóng chuyền nam Cúp Liên đoàn châu Á là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn bóng chuyền châu Á (AVC); được tổ chức hai năm một lần, hội tụ các tài năng bóng chuyền hàng đầu châu lục dành cho tốp tám đội đứng đầu châu Á tham dự.

Năm nay, giải đã quy tụ tám đội tuyển bao gồm: Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Ấn Độ, Myanmar và Việt Nam (hạng 16 châu Á, được tham dự với tư cách chủ nhà đăng cai). Các đội được chia thành hai bảng thi đấu vòng tròn, chọn các đội vào vòng trong để tiếp tục thi đấu xác định thứ hạng.

Ban tổ chức cho biết, các trận đấu sôi động của giải được phát trực tiếp trên các kênh của Đài truyền hình An Viên và nhiều kênh truyền hình quốc tế khác. Hãng truyền hình quốc tế IEC in sports cử các chuyên gia tới Vĩnh Phúc, phối hợp sản xuất chương trình, phát các trận đấu của giải trên các kênh thể thao quốc tế như CCTV (Trung Quốc), Korea Sports (Hàn Quốc), Japan Sports ESPN (Nhật Bản), Sports Australia (Australia)./.

Nguyễn Thị Thảo (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục