Khởi tranh Giải vô địch bóng ném bãi biển toàn quốc năm 2020

Giải vô địch Bóng ném bãi biển toàn quốc năm 2020 quy tụ hơn 100 vận động viên đến từ 5 đội bóng nam và 5 đội bóng nữ của các tỉnh, thành có phong trào bóng ném phát triển trong cả nước.
Khởi tranh Giải vô địch bóng ném bãi biển toàn quốc năm 2020 ảnh 1Trận đấu giữa đội bóng ném nữ Thành phố Hồ Chí Minh (áo xanh đen) và nữ quận 10-Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển toàn quốc năm 2020 do Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận tổ chức diễn ra chiều 9/6, tại Công viên biển Đồi Dương, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận).

Giải vô địch Bóng ném bãi biển toàn quốc năm 2020 quy tụ hơn 100 vận động viên đến từ 5 đội bóng nam và 5 đội bóng nữ của các tỉnh, thành có phong trào bóng ném phát triển trong cả nước như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng...

Các vận động viên thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Bốn đội điểm cao sẽ bước vào bán kết. Sau bán kết, hai đội cao điểm nhất sẽ thi đấu chung kết, tranh ngôi vô địch.

Theo Ban tổ chức, giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào tập luyện, thi đấu môn bóng ném trên toàn quốc.

Năm nay, các đội bóng có sự chuẩn bị chu đáo nên dự báo chất lượng chuyên môn sẽ khá cao, hứa hẹn những trận so tài hấp dẫn và kịch tính.

Sau giải đấu, Ban tổ chức sẽ tuyển chọn những vận động viên mới, xuất sắc, bổ sung vào Đội tuyển bóng ném quốc gia để chuẩn bị lực lượng tham dự những giải đấu quốc tế.

[Hàng loạt giải đấu quan trọng tái khởi động sau khi dịch tạm lắng]

Giải đấu nhằm từng bước nâng cao chất lượng công tác điều hành, tổ chức của đội ngũ cán bộ theo hướng chuyên nghiệp hơn, chuẩn bị sẵn sàng tổ chức các giải quốc tế tại Việt Nam trong thời gian tới.

Ngay sau lễ khai mạc là 2 trận tranh tài hào hứng với kết quả đội bóng ném nam Hà Nội thắng đội nam Bình Thuận 2-0; đội nữ Thành phố Hồ Chí Minh thắng đội nữ quận 10-Thành phố Hồ Chí Minh 2-0.

Theo chương trình, giải kết thúc vào ngày 13/6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục