Khởi tranh vòng chung kết Giải bóng đá U17 quốc gia

Chiều 8/7, tại sân vận động Thiên Trường ở Nam Định, vòng chung kết Giải bóng đá U17 quốc gia năm 2009 đã chính thức khởi tranh.
Chiều 8/7, tại sân vận động Thiên Trường (Nam Định), vòng chung kết Giải bóng đá U17 quốc gia tranh cúp Hải Nhân năm 2009 đã chính thức khởi tranh.
 
Giải bóng đá U17 quốc gia 2009 có 8 đội thi đấu, trong đó 6 đội được chọn qua vòng bảng gồm Trung tâm bóng đá Viettel, Thừa Thiên-Huế, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Vissai Ninh Bình, Đồng Tháp và hai đội được đặc cách là chủ nhà Nam Định và đương kim vô địch Sông Lam Nghệ An.
 
Tại vòng chung kết, các đội được chia làm 2 bảng, mỗi bảng lấy hai đội vào bán kết.
 
Giải đấu năm nay thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn, nhằm tìm các chân sút triển vọng cho các đội tuyển quốc gia cũng như cho các câu lạc bộ trong thời gian tới.
 
Trong trận mở màn sau lễ khai mạc, mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng chủ nhà Nam Định đã để thua Thừa Thiên-Huế với tỷ số 1-3.
 
Giải sẽ diễn ra đến ngày 18/7./.
(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục