Khốn đốn vì sạt lở đường vào các bản tái định cư ở Sơn La

Tuyến đường chính dẫn vào các bản tái định cư Van Pán, Xe Trong, Phiêng Bóng thuộc xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La bị sạt lở nghiêm trọng khiến xe cộ không lưu thông được.
Khốn đốn vì sạt lở đường vào các bản tái định cư ở Sơn La ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Do ảnh hưởng của mưa lũ, tuyến đường chính dẫn vào các bản tái định cư Van Pán, Xe Trong, Phiêng Bóng thuộc xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, đã bị sạt lở nghiêm trọng khiến xe cộ không lưu thông được.

Người dân phải khắc phục tình trạng này bằng cách làm một tuyến đường tạm. Tuy nhiên, con đường này trời nắng thì bụi, trời mưa lại trơn trượt, lầy lội nên các phương tiện gặp rất nhiều khó khăn khi lưu thông qua đây.

Để đến các bản, phóng viên TTXVN phải nhờ người dân ra "hộ tống," giúp đưa phương tiện đi qua. Theo quan sát của phóng viên, đoạn đường tạm này có chỗ cao đến 50m so với nền mặt đường cũ. Do vậy, khi lên dốc, người dân phải dừng lại ít nhất 4 lần ở 4 điểm cua của đoạn đường để... lấy sức đi tiếp. Khi trời mưa, nhiều học sinh đi qua tuyến đường này đã bị ngã, bẩn hết quần áo, sách vở.

Ông Lò Văn Chiến, Trưởng bản Xe Trong cho biết điểm sạt lở đường tại cầu Huổi On, thuộc bản Xe Trong xảy ra vào tháng 9/2013; chiều dài đường bị sạt là 350m; khối lượng đất, đá khoảng 4.500m2. Vụ sạt lở tuy không ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân nhưng gây khó khăn cho việc đi lại.

Chiềng Ơn là xã tái định cư Thủy điện Sơn La gồm 10 bản, với 575 hộ dân. Để ổn định cuộc sống người dân, nhiều công trình như đường giao thông, trường lớp học, trạm y tế... đã được đầu tư xây dựng. Hiện nay trên địa bàn có rất nhiều điểm sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân.

Giao thông không thuận lợi nên các sản phẩm nông nghiệp của địa phương cũng khó tiêu thụ. Muốn bán được sản phẩm, các hộ dân ở các bản phải vận chuyển xuống thuyền và di chuyển về bến phà Pá Uôn cũ. Do vận chuyển nhiều khâu, chi phí nhiều, giá bán sản phẩm không cao nên cuộc sống của người dân gặp khó khăn.

Đề cập về thực trạng này, ông Hoàng Văn Sỏm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chiềng Ơn, cho biết ở xã hiện nay một số điểm như Nhà văn hóa bản Hát Củ, đoạn đường Huổi Hính, bản Van Pán, Phiêng Bóng cũng bị sạt lở. Để khắc phục tình trạng trên, xã đã vận động người dân tham gia sửa chữa, nhưng do khối lượng sạt lở lớn nên người dân không thể khắc phục được.

Vào tháng Hai vừa qua, xã đã có tờ trình đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện cấp kinh phí sữa chữa đoạn đường sạt lở này nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục