Không chấp nhận hoạt động quân sự Mỹ tại Mexico

Tổng thống Mexico khẳng định Mexico không bao giờ chấp nhận bất kỳ loại hình hoạt động quân sự nào của Mỹ trên lãnh thổ nước này.
Tuyên bố với báo chí sau khi kết thúc chuyến thăm 3 ngày tại Brazil, Tổng thống Mexico Felipe Calderon khẳng định Mexico không bao giờ chấp nhận bất kỳ loại hình hoạt động quân sự nào của Mỹ trên lãnh thổ nước này.

Trả lời phỏng vấn của báo Brazil "Folha de Sao Paulo" liên quan đến thỏa thuận mới đây về việc Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự ở Colombia, Tổng thống Calderon nhấn mạnh Mexico là "đường biên giới" giữa Mỹ với các nước Mỹ Latinh và cũng là lãnh thổ mà các chính quyền kế tiếp nhau ở Mexico đã bảo vệ bằng mọi giá trong suốt hàng thế kỷ qua.

Ông cho rằng thỏa thuận quân sự giữa Colombia và Mỹ về chống buôn lậu ma túy và khủng bố không thể là mô hình đối với Mexico mặc dù Mexico đang phải đối mặt với nhiều vấn đề trong cuộc chiến chống ma túy.

Theo ông Calderon, sự hợp tác giữa Mỹ và Mexico khác với sự hợp tác giữa Mỹ và Colombia. Kế hoạch của Colombia được vạch ra như một kế hoạch viện trợ và can thiệp, trong khi kế hoạch của Mexico là một kế hoạch với trách nhiệm chung, không can thiệp. Mexico không bao giờ chấp nhận sự can thiệp hoặc hoạt động quân sự của Mỹ trên lãnh thổ của mình.

Cũng theo Tổng thống Calderon, sự lo ngại của các nước Nam Mỹ về thỏa thuận cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự ở Colombia là hoàn toàn có lý, chính vì vậy Colombia cần phải thiết lập các cơ chế nhằm đảm bảo chính sách an ninh dân chủ của mình, trong đó đảm bảo rằng sự hợp tác với Mỹ không đe dọa bất kỳ nước láng giềng nào trong khu vực./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục