Khống chế thành công đám cháy tại các xưởng trong Công ty Lâm sản

Vào thời điểm 15h45, Đại tá Tô Xuân Thiều, Phó Giám đốc Sở Phòng cháy Chữa cháy Hà Nội đang có mặt trực tiếp tại hiện trường cho biết đã cơ bản đã khống chế thành công, khoanh vùng đám cháy.
Khống chế thành công đám cháy tại các xưởng trong Công ty Lâm sản ảnh 1Đã cơ bản khống chế đám cháy. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Vào thời điểm 15 giờ 45, Đại tá Tô Xuân Thiều, Phó Giám đốc Sở Phòng cháy Chữa cháy Hà Nội đang có mặt trực tiếp tại hiện trường cho biết đã cơ bản đã khống chế thành công, khoanh vùng đám cháy.

Theo quan sát của phóng viên đang có mặt tại hiện trường, lửa đã tàn phá 2 nhà xưởng cùng 1 khu xưởng khác đang tháo dỡ.

Đại diện của lực lượng phòng cháy chữa cháy cho biết đã nhận được thông tin báo cháy lúc 14 giờ 15. Sau khoảng 15 phút sau các lực lượng đã có mặt tại hiện trường.

Lực lượng bộ đội huy động 150 người bao gồm cả dân quân tự vệ để chữa cháy. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng huy động hơn chục lượt xe để tiến hành cứu hoả. Đến 15 giờ 45 đã cơ bản khống chế được đám cháy.

Nhiều khả năng nguyên nhân đám cháy do hàn cắt kim loại từ một xưởng lan ra.

Vụ cháy đã khiến anh Hà Văn Dinh (quê ở tỉnh Hà Nam) là công nhân xưởng gỗ bị bỏng hơi. Hiện anh Dinh đã được băng bó, nhưng vẫn còn hoảng sợ.

Theo đại tá Tô Xuân Thiều, Phó Giám đốc Sở cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội, hiện đám cháy đã được dập tắt, không thiệt hại về người, tuy nhiên, vụ cháy đã làm diện tích khoảng 300 m2 nhà xưởng cháy rụi. 

Chị Hoàng Thanh Huyền (34 tuổi), Phó giám đốc Công ty TNHH Đồng Thanh cho hay thời điểm xảy ra hỏa hoạn công nhân hàn xì đang làm việc thì tia lửa bắn vào đệm mút của công ty.

Ngọn lửa bùng phát ngay sau đó khiến hơn 10 công nhân đang nghỉ trưa tại xưởng gỗ này hoảng loạn bỏ chạy. Trong đó anh Hoàng Văn Dinh, quê ở Hà Nam bị bỏng nặng phần đầu, vai và lưng.

Theo chị Huyền, diện tích xưởng gỗ nhà chị khoảng 700m2 bị cháy hoàn toàn. Bên trong có các sản phẩm đồ gỗ sinh hoạt gia đình và nhiều thiết bị máy móc. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 600 triệu đồng.

Anh Hoàng Văn Dinh, nhân chứng bị hỏa họa cho hay thời điểm cháy công nhân đang ngủ. Khi ngọn lửa bùng phát, nhiều công nhân vừa chạy vừa la hét. Anh Dinh chỉ kịp vùng chăn bỏ chạy, lửa bén vào vai áo, xém tóc và lưng. Anh Dinh cũng cho biết khi chạy ra đến cổng thì anh được người dân đưa đi băng bó và anh cũng không rõ những công nhân khác có thoát ra được không.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục