Không chỉ xuống đường mới là thể hiện lòng yêu nước

Tuần qua, các hoạt động quá khích của một số người tại các khu công nghiệp đã làm xấu đi hình ảnh của một đất nước Việt Nam thân thiện và yêu chuộng hòa bình.
Không chỉ xuống đường mới là thể hiện lòng yêu nước ảnh 1Một buổi míttinh phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Haiyang Shiyou -981 trái phép trong vùng biển Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)

Tình yêu nước luôn là một truyền thống tốt đẹp và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, và tình yêu nước ấy càng trở nên mạnh mẽ hơn mỗi khi chủ quyền thiêng liêng và vận mệnh quốc gia bị đe dọa.

Trong những ngày qua, khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam trên Biển Đông thì tinh thần ấy lại được đại đa số người Việt Nam, từ các nhà lãnh đạo đến những người dân bình dị, thể hiện một cách mạnh mẽ, kiên quyết và đúng pháp luật. Nhưng tiếc thay, cũng trong tuần qua, các hoạt động quá khích của một số người tại các khu công nghiệp đã làm xấu đi hình ảnh của một đất nước Việt Nam thân thiện và yêu chuộng hòa bình.

Các cuộc biểu tình tự phát của công nhân tại một số địa phương đã bị một số đối tượng kích động trở nên mất kiểm soát, tạo điều kiện cho những đối tượng xấu này lợi dụng đám đông để gây thương vong và hủy hoại tài sản của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Các hành động trên chắc chắn không thể được gọi là “yêu nước” mà là những hành động phá hoại làm cho đất nước đang trong thời điểm khó khăn, trở nên khó khăn hơn, làm cho quốc tế hiểu sai về Việt Nam, nhìn Việt Nam với con mắt nghi ngại. Chắc chắn rằng những hành động vi phạm pháp luật trong những ngày qua sẽ không được dung túng và bị xét xử theo đúng tinh thần thượng tôn pháp luật.

Mỗi người dân chúng ta cần hết sức tỉnh táo, bình tĩnh, thể hiện lòng yêu nước đúng cách. Bởi những kẻ cơ hội chính trị muốn làm cho uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế suy giảm, muốn tình hình đất nước trở nên rối ren nhằm lật đổ Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cho đây là thời điểm thuận lợi để hiện thực hóa mưu đồ đen tối của chúng. Và rằng yêu nước là phải làm cho quốc gia hưng cường, yên bình, phát triển, đời sống người dân không ngừng được nâng cao.

Mỗi người chúng ta bằng hành động thiết thực đều có thể góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngư dân bám biển, bám ngư trường; lực lượng chấp pháp kiên trì, khôn khéo yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm chủ quyền Việt Nam; các nhà ngoại giao giữ vững nguyên tắc độc lập tự chủ, đấu tranh trên bàn đàm phán; các chiến sĩ vững tay súng nơi biên cương hải đảo; các bạn trẻ tích cực học tập, rèn luyện, sáng tạo và lao động,… chính là thể hiện tình yêu nước thiết thực và đúng cách. Tham gia các hoạt động phản đối vi phạm chủ quyền theo đúng quy định của pháp luật cũng là một cách để thể hiện lòng yêu nước. Nhưng biểu tình, tuần hành trái pháp luật là hành vi gây mất trật tự an toàn xã hội, và nguy hiểm hơn tạo cơ hội cho các thế lực thù địch gây rối.

Tuần qua, phát biểu bế mạc Hội nghị 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Tình hình Biển Đông hiện đang diễn biến rất phức tạp, nghiêm trọng, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải hết sức tỉnh táo, sáng suốt, tăng cường đoàn kết, cả nước một lòng, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.”

Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 24 tại Myanmar ngày 11/5/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cực lực phản đối các hành động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc, thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia và lợi ích chính đáng của Việt Nam. Thủ tướng khẳng định: “Việt Nam luôn chân thành mong muốn cùng với Trung Quốc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.”

Kiên trì thực hiện phương châm và tuyên bố của lãnh đạo Đảng và Nhà nước chính là cách phù hợp nhất để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục