Không có bằng chứng IS tiến hành vụ tấn công tại Canada

Canada cho biết không có bằng chứng chứng minh tuyên bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) rằng thủ phạm sát hại 2 người trong vụ bạo lực tại thành phố Toronto là một phần tử IS.
Không có bằng chứng IS tiến hành vụ tấn công tại Canada ảnh 1Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng ở Toronto, Canada sáng 23/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 25/7, nhà chức trách Canada cho biết không có bằng chứng chứng minh tuyên bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng rằng thủ phạm sát hại 2 người trong vụ bạo lực tại thành phố Toronto là một phần tử IS.

Trước đó, hãng tin Amaq của IS cho hay hung thủ này, tên là Faisal Hussain, 29 tuổi, là một "chiến binh" IS hành động theo lời kêu gọi tiến hành các vụ tấn công nhằm vào công dân của các nước đang chiến đấu chống IS tại Iraq và Syria. Cảnh sát Toronto nêu rõ: "Vào thời điểm hiện nay, chúng tôi không có bằng chứng ủng hộ những tuyên bố đó."

[IS thừa nhận là chủ mưu đứng sau vụ xả súng tại Canada]

Trước đó, IS đã nhận là thủ phạm của vụ xả súng ở thành phố Toronto của Canada ngày 22/7 vừa qua khiến 2 người thiệt mạng và 13 người bị thương.

Trang tin Amaq của IS ngày 25/7 nói rằng một phần tử IS đã tiến hành vụ tấn công trên nhằm đáp lại lời kêu gọi tấn công “nhằm vào các công dân của các nước thuộc liên minh.”/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục