Không có "bão" iPhone

Thị trường iPhone: Không có "bão" như dự đoán

Chốt ngày đầu tiên bán iPhone xem chừng các nhà cung cấp bán chưa nổi 1.000 “quá táo." Cộng đồng mạng nhận định, "bão" đã tan.
Như Vietnam+ đưa tin, số lượng người xem tại các điểm bán iPhone chính hãng của nhà mạng trong ngày hôm qua là rất đông, thậm chí còn tràn ra lòng đường, vỉa hè. Song, số lượng người mua tính đến thời điểm 10 giờ sáng là không nhiều.

Sáng 27/3, ông Phạm Ngọc Tú, Phó Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty VinaPhone cho hay, đơn vị này đã bán được gần 500 máy trong ngày bán iPhone đầu tiên. Ông cho rằng, đây là con số khả quan và không đưa ra bình luận về thị trường iPhone trong những ngày tới.

Phía Viettel thì không đưa ra con số cụ thể. Song, cũng chỉ rơi vào quãng vài trăm máy iPhone được bán ra.

Nếu tính tổng số iPhone của 2 nhà mạng, thì con số này là quá nhỏ so với dự kiến, lại càng nhỏ so với số lượng khách hàng đăng ký qua website (chỉ riêng VinaPhone, đến hết ngày 25/3 đã có 70.000 lượt khách hàng đăng ký).

Sáng nay (27/3), dạo qua một số điểm bán iPhone của các nhà mạng, phóng viên Vietnam+ cũng không còn thấy cảnh tấp nập đến xem, hỏi han về "quả táo" như hôm qua.

Không biết trong những ngày kế tiếp, lượng khách hàng tới mua iPhone ra sao, nhà mạng có những chiêu hút khách như thế nào? Song, nhìn vào con số trong ngày đầu tiên thì nhiều người cho rằng, “bão iPhone” đã tan.

Anh Nguyễn Minh Hoàng (quận Hà Đông, Hà Nội) cho hay, anh cũng là người đặt mua iPhone qua mạng, song, khi nhà mạng công bố chính thức giá cước, anh đã quay sang iPhone xách tay. Con số hàng trăm nghìn người đăng ký qua mạng mà nhà mạng nói ra chỉ nhằm “hâm nóng” cơn sốt iPhone mà thôi.

Nhiều người còn phỏng đoán, nếu thị trường iPhone không sốt như dự kiến, có lẽ nhà cung cấp iPhone thứ 3 tại Việt Nam đến nay vẫn đang “im lìm” là MobiFone sẽ phải cân nhắc kỹ trước khi tung ra “chiêu” của mình./.

Phạm Nguyễn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục