Không có Cánh Diều Vàng cho phim truyện nhựa

Trái với dự đoán giới chuyên môn và giới truyền thông, năm nay đã không có phim truyện nhựa nào giành Cánh diều Vàng. Thay vào đó đã có hai Cánh diều Bạc 2008 được trao tối 1/3 cho phim "Trăng nơi đáy giếng" của đạo diễn Vinh Sơn và "Huyền thoại bất tử" của đạo diễn Lưu Huỳnh.

Trái với dự đoán giới chuyên môn và giới truyền thông, năm nay đã không có phim truyện nhựa nào giành Cánh diều Vàng. Thay vào đó đã có hai Cánh diều Bạc 2008 được trao tối 1/3 cho phim "Trăng nơi đáy giếng" của đạo diễn Vinh Sơn và "Huyền thoại bất tử" của đạo diễn Lưu Huỳnh. 
 
Nữ diễn viên Hồng Ánh cũng đã giành Cánh diều Vàng cho nữ diễn viên xuất sắc nhất với vai Hạnh trong phim "Trăng nơi đáy giếng". Cánh diều Vàng dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Dustin Nguyễn với vai Lý Tiểu Long trong phim "Huyền thoại bất tử." Đạo diễn Lưu Huỳnh cũng đoạt Giải đạo diễn xuất sắc nhất cho bộ phim của mình.
 
Cánh diều vàng dành cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Kathy Uyên vai nữ cảnh sát trong phim "Chuyện tình xa xứ", Cánh diều vàng dành cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất dành cho vai diễn Sơn trong phim "Huyền thoại bất tử" của diễn viên Trần Bảo Sơn
 
"Cú và chim se sẻ" của hãng Chánh Phương và An Nam phim hợp tác sản xuất vừa đoạt giải Phim hợp tác với nước ngoài thành công nhất, vừa đoạt giải thưởng do báo chí bình chọn. Giải thưởng phim nhựa xuất sắc nhất do khán giả bình chọn được trao cho phim "Chuyện tình xa xứ."
 
Cánh diều Vàng dành cho biên kịch xuất sắc nhất thuộc về nhà biên kịch Châu Thổ của phim "Trăng nơi đáy giếng". Hoạ sỹ xuất sắc nhất cũng dành cho hoạ sỹ của bộ phim này là Mã Phi Hải, trong khi giải Quay phim xuất sắc nhất được trao cho Nguyễn K'Linh với phim "Huyền thoại bất tử".
 
Âm thanh xuất sắc nhất dành cho Hoàng Viết Thanh, phim "Giải cứu thần chết" trong khi giải Nhạc sỹ xuất sắc nhất được trao cho nhạc sỹ Đức Trí với phim "Huyền thoại bất tử."
 
Tham gia dự tranh giải Cánh diều Vàng 2008 ngoài 6 phim truyện nhựa còn có 8 phim tài liệu nhựa, 29 phim tài liệu video, 13 phim truyền hình dài tập, 12 phim video ngắn 1-5 tập, 7 phim hoạt hình và 5 công trình nghiên cứu lý luận phê bình điện ảnh. Tất cả các tác phẩm xuất sắc nhất ở các thể loại đã được vinh danh trong lễ trao giải này.
 
Với 4 đề cử ở thể loại phim truyện video, Cánh diều vàng đã được trao cho phim "Khí phách anh hùng" của đạo diễn Hồ Ngọc Sum, Đài Truyền hình Vĩnh Long sản xuất.
 
Cánh diều vàng dành cho phim khoa học xuất sắc nhất đã thuộc về phim "Không khí và sự sống" của đạo diễn Hoàng Ngọc Dũng, Trần Phi Hãng phim Tài liệu và khoa học trung ương thực hiện. Với bộ phim khoa học này, hai đạo diễn Hoàng Ngọc Dũng, Trần Phi còn giành thêm giải "Đạo diễn xuất sắc nhất dành cho phim khoa học".
 
"Người bạn thầm lặng của Bác" của hai tác giả Hà Toàn-Cẩm Chi, hãng phim Hội Nhà văn sản xuất đã giành được Cánh diều vàng ở hạng mục "Phim tài liệu video xuất sắc nhất". Cánh diều vàng dành cho phim tài liệu nhựa đã thuộc về "Đám mây không dừng lại" của đạo diễn Đào Bá Sơn, hãng phim Giải phóng thực hiện. Đạo diễn Đào Bá Sơn cũng giành cú đúp 2 Cánh diều vàng khi được tặng thêm giải "Đạo diễn xuất sắc nhất dành cho phim tài liệu nhựa"
 
Ở hạng mục phim hoạt hình, năm nay không có Cánh diều vàng mà thay vào đó là 3 Cánh diều bạc dành cho các phim hoạt hình "Thỏ và Rùa," "Hai Bà Trưng," "Chim cút làm tổ" và một giải khuyến khích cho phim hoạt hình "Trên giá sách".
 

Tác giả Đoàn Minh Tuấn, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh với tác phẩm "Những vấn đề lý luận kịch bản phim" đã vượt qua 4 công trình nghiên cứu khác giành giải Cánh diều vàng dành cho công trình nghiên cứu lý luận phê bình điện ảnh.
 
"Chạy án" phần 2 của đạo diễn Vũ Hồng Sơn đã giành giải Cánh diều vàng xứng đáng ở hạng mục "Phim truyền hình dài tập xuất sắc nhất". Các phim "Bỗng dưng muốn khóc", "Gió làng Kình", "Hoa thiên điểu" cùng giành Cánh diều bạc. Còn "Trâu vàng như ý", "Kiều nữ và đại gia" được trao giải khuyến khích. Như vậy là cả 6 đề cử ở hạng mục "Phim truyền hình dài tập" đều giành được giải thưởng.
 
Tuy nhiên, đạo diễn Nhân Minh Hiền của phim "Hoa thiên điểu" cũng đã rất xuất sắc và được trao giải Cánh diều vàng dành cho "Đạo diễn phim truyền hình dài tập xuất sắc nhất". Đạo diễn Chánh Tín của hãng phim Chánh Phương với phim "Cái chết lúc nửa đêm" cũng giành được Cánh diều vàng cho "Đạo diễn xuất sắc nhất phim truyện video".
 
Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Trần Luân Kim đã nhấn mạnh: Giải thưởng Cánh diều của Hội Điện ảnh Việt Nam diễn ra thường niên đã thực sự trở thành hoạt động văn hoá được đông đảo giới nghệ sỹ và xã hội quan tâm. Ban tổ chức đã nhận được nhiều lời góp ý của khán giả để phim Việt Nam ngày càng đến gần khán giả, đáp ứng sự kỳ vọng của công chúng về sự phát triển của điện ảnh nước nhà trong tương lai.
 
Lễ trao giải Cánh diều vàng 2008 cũng tôn vinh Nghệ sĩ Nhân dân Hải Ninh, người đã đóng góp, cống hiến lao động, sáng tạo cho điện ảnh cách mạng Việt Nam với các bộ phim nổi tiếng "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Em bé Hà Nội", "Mối tình đầu", "Đêm hội Long Trì".../.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục