Không có chuyện nghỉ làm khi Nam Phi thi đấu

Dẫn thông báo của Phủ Tổng thống, Phó Tổng thống Motlanthe chưa bao giờ tuyên bố người dân Nam Phi được nghỉ làm khi đội nhà thi đấu.
Phủ Tổng thống Nam Phi ngày 27/5 đã bác bỏ thông tin của một số báo chí địa phương nói rằng, Phó Tổng thống Nam Phi, ông Kgalema Motlanthe đã tuyên bố người dân nước chủ nhà World Cup 2010 sẽ được tạm nghỉ việc ba giờ trong thời gian đội nhà thi đấu.

Dẫn thông báo của Phủ Tổng thống Nam Phi, Phó Tổng thống Motlanthe chưa bao giờ tuyên bố như trên cũng như chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào tương tự. Vấn đề nghỉ việc thuộc chức năng của Bộ Quản lý và dịch vụ công cộng Nam Phi (DPSA).

Trước đó, DPSA đã điều chỉnh giờ làm việc của một số bộ phận liên quan đến kỳ World Cup lần này như thời gian làm việc của chính quyền và các cơ quan địa phương cũng như công tác vệ sinh môi trường, xây dựng hạ tầng cơ sở, các phương tiện cơ giới... chủ yếu tại chín thành phố lớn đăng cai các trận đấu trong khuôn khổ World Cup. Theo đó, giờ làm sẽ chậm một giờ so với quy định để tránh ùn tắc giao thông.

Trong khi đó, đánh giá về thực lực đội tuyển, phát biểu trên kênh truyền hình SABC1 của Nam Phi tối 27/5, Phó Tổng thống Motlanthe cho rằng Nam Phi sẽ dễ dàng vượt qua vòng loại, dù ở cùng bảng A với các anh tài như Pháp, Mexico và Uruguay. Ông cũng dự đoán đội tuyển Argentina sẽ vô địch World Cup lần này.

Một số chuyên gia bóng đá quốc tế cho rằng, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Carlos Alberto Parreira , Nam Phi đã có tiến bộ vượt bậc về thể lực, đấu pháp thi đấu, nhất là sự gắn kết giữa thế hệ cầu thủ. Tuy nhiên, giành thứ hạng cao tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là điều... không tưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục