Không có cuộc gặp giữa ông Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Joe Biden

Có thông tin cho rằng cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ gặp Tổng thống Mỹ Biden trong thời gian ông Biden ở thăm Seoul. Tuy nhiên, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ đã bác bỏ thông tin này.
Không có cuộc gặp giữa ông Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Joe Biden ảnh 1Cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Nguồn: AFP)

Theo hãng thông tấn Yonhap, các quan chức tại Seoul và Washington ngày 19/5 cho biết cuộc gặp giữa cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Seoul vào cuối tuần này sẽ không diễn ra như dự đoán.

Theo kế hoạch, Tổng thống Biden sẽ tới Seoul trong ngày 20/5, bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc 3 ngày và có cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp nước chủ nhà Yoon Suk-yeol vào ngày 21/5.

Có thông tin cho rằng cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ gặp Tổng thống Mỹ Biden trong thời gian ông Biden ở thăm Seoul. Tuy nhiên, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã bác bỏ thông tin này.

[Quan chức Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh]

Tại một cuộc họp báo, ông Sullivan nói: “Vào thời điểm này, chúng tôi không có lịch tổ chức cuộc gặp nào với cựu Tổng thống Moon."

Một nguồn thạo tin thân cận với ông Moon cho biết ban đầu, Nhà Trắng đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa cựu Tổng thống Moon và Tổng thống Biden.

Tuy nhiên, kế hoạch này bị ảnh hưởng do việc xác nhận cuộc gặp cấp cao Mỹ-Hàn bị trì hoãn.

Theo nguồn tin này, phía ông Biden không đưa ra lý do cụ thể đối với việc này.

Ngày 9/5 vừa qua là ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ 5 năm cầm quyền của ông Moon Jae-in.

Hiện ông đang nghỉ dưỡng tại nhà ở thành phố Yangsan, Đông Nam Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục