Không có dấu hiệu al-Qaeda ở biên giới của Syria

Theo Thủ tướng Lebanon, tối 28/12, không có dấu hiệu khủng bố al-Qaeda hoạt động ở nước này, bác bỏ tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng.
Theo AFP và Reuters, Hãng thông tấn quốc gia Lebanon, Thủ tướng Najib Mikati tối 28/12 đã phát biểu với báo giới rằng không có dấu hiệu các thành viên mạng lưới bọn khủng bố al-Qaeda đang hoạt động ở nước này, bác bỏ tuyên bố trước đó của Bộ trưởng Quốc phòng rằng mạng lưới khủng bố toàn cầu này đã phái các thành viên vào khu vực biên giới Lebanon-Syria.

Đối mặt với cuộc nổi dậy chống chính phủ kéo dài chín tháng qua, Syria đã quy kết al-Qaeda  thực hiện vụ đánh bom xe kép ở thủ đô Damascus hôm 23/12 vừa qua làm 44 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Tuy nhiên, ông Mikati nói: "Không có bằng chứng chắc chắn nào về sự hiện diện của al-Qaeda  ở (khu vực biên giới) Ersal. Quân đội Lebanon đã vào khu vực Ersal sau khi nhận được thông tin có người ở khu vực này có thể có liên hệ với một nhóm khủng bố quốc tế song không có thông tin gì về sự hiện diện của bất cứ nhóm có tổ chức nào hay bất cứ tổ chức cụ thể nào."

Trong khi đó, Đại sứ Syria tại Beirut Ali Abdelkarim Ali đã hối thúc chính phủ Lebanon ngăn chặn tình trạng chuyển lậu vũ khí qua biên giới, cho rằng việc buôn lậu vũ khí này là "tiếp tay cho chủ nghĩa khủng bố."

Trong một cuộc phỏng vấn với trang web Al-Intiqad của phong trào Hezbollah, ông Ali đã yêu cầu Lebanon thực hiện "các biện pháp nghiêm túc, chặt chẽ" để chấm dứt tình trạng vận chuyển lậu vũ khí từ Lebanon sang Syria và... không nhượng bộ trước sức ép quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục