Không có dấu hiệu cho thấy Nga muốn mối quan hệ tích cực với Mỹ

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 12/6, không có dấu hiệu cho thấy Nga muốn có quan hệ tích cực với Mỹ; nhấn mạnh Moskva lựa chọn trở thành đối thủ cạnh tranh chiến lược của Washington.
Không có dấu hiệu cho thấy Nga muốn mối quan hệ tích cực với Mỹ ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 12/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho rằng không có dấu hiệu cho thấy Nga muốn một mối quan hệ tích cực với Mỹ.

Đồng thời, ông Mattis nhấn mạnh Moskva đã lựa chọn trở thành đối thủ cạnh tranh chiến lược của Washington.

[Moskva để ông Trump tự chọn hình thức phát triển quan hệ với Nga]

Phát biểu trong một phiên điều trần tại Ủy ban Quân lực Hạ viện, khi đề cập đến Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Mattis nói: "Hiện tại tôi vẫn chưa thấy có dấu hiệu nào cho thấy ông Putin muốn một mối quan hệ tích cực với chúng ta.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể đạt được điều đó vì hai bên đều hướng tới những điểm chung."

Bộ trưởng Mattis tiếp tục nhấn mạnh: "Tại thời điểm hiện tại, ông Putin đã lựa chọn chính sách cạnh tranh, trở thành một đối thủ chiến lược của Mỹ và chúng ta phải đối phó với điều đó"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục