Không có dấu hiệu khả quan cho thị trường dầu châu Á

Tiếp nối đà giảm trong phiên sáng 19/1, giá dầu trên thị trường châu Á phiên chiều tiếp tục giảm do nguồn cung dư thừa và nhu cầu yếu.
Không có dấu hiệu khả quan cho thị trường dầu châu Á ảnh 1(Nguồn: AFP/TTXVN)

Tiếp nối đà giảm trong phiên sáng 19/1, giá dầu trên thị trường châu Á phiên chiều tiếp tục giảm do nguồn cung dư thừa và nhu cầu yếu.

Chiều cùng ngày trên sàn giao dịch điện từ Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 2/2015 giảm 37 xu Mỹ xuống còn 48,32 USD/thùng. Tương tự, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 3/2015 cũng giảm 37 xu Mỹ xuống 49,80 USD/thùng.

Trong phiên trước cuối tuần trước, giá “vàng đen” đã phục hồi sau khi Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho biết có các dấu hiệu giá dầu sẽ đảo chiều đi lên sau lần giảm sâu xuống mức thấp nhất của gần sáu năm.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích thuộc Phillip Futures nhận định: “Mặc dù giá dầu đã đảo ngược xu hướng giảm nhưng các yếu tố cơ bản chi phối thị trường dầu là nguồn cung dư thừa và nhu cầu yếu vẫn hiện hữu. Vì vậy khả năng giá dầu tăng mạnh khó có thể xảy ra."

Daniel Ang, nhà phân tích đầu tư thuộc Phillip Futures, cho biết giới đầu tư đang chờ đợi kết quả cuộc họp của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vào tháng Sáu tới để xem liệu tổ chức này có cắt giảm sản lượng hay không. Theo ông, giá dầu có khả năng dao động quanh ngưỡng 40 USD/thùng trước khi tăng trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục