Không có dấu hiệu thay đổi bất ngờ ở Triều Tiên

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc cho biết Chính phủ nước này không nhận thấy dấu hiệu thay đổi chính trị bất ngờ nào ở Triều Tiên.
Không có dấu hiệu thay đổi bất ngờ ở Triều Tiên ảnh 1Hàn Quốc đưa ra lời bình luận sau khi Triều Tiên xử tử Jang Song-Thaek. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Kyodo đưa tin, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl Jae ngày 11/3 cho biết Chính phủ Hàn Quốc không nhận thấy dấu hiệu thay đổi chính trị bất ngờ nào ở Triều Tiên.

Phát biểu tại một diễn đàn, ông Ryoo nói: "Quan sát của chính phủ cho thấy không có dấu hiệu thay đổi tức thì nào (tại Triều Tiên) cho dù vẫn có những khía cạnh bất ổn xét trên phương diện trung và dài hạn."

Ông Ryoo Kihl Jae cho biết thêm: "Dường như Triều Tiên sẽ không phải đối mặt với thay đổi bất ngờ và không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó."

Bình luận trên của ông Ryoo được đưa ra sau khi Triều Tiên hành quyết người chú họ từng có quyền lực một thời của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un là Jang Song-Thaek hồi tháng 12 năm ngoái.

Theo KCNA, ông Jang - từng được coi là nhân vật số hai tại Triều Tiên - bị kết tội vi phạm “tội ác ghê tởm khi cố lật đổ nhà nước bằng mọi mưu đồ và phương pháp hèn hạ với tham vọng điên cuồng là thâu tóm quyền lực tối cao của đảng (Lao động Triều Tiên).”

Ông Jang có vợ là em gái của cố lãnh tụ Kim Jong-Il. Khi ông Kim Jong-Un mới lên nắm quyền sau sự ra đi của người cha, ông Jang được cho là đóng vai trò nhiếp chính, giúp ông Kim Jong-Un quản lý quân đội và nhà nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục