Không có điều kiện tiên quyết khi giải quyết khủng hoảng Syria

Nga và EU khẳng định rằng việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria phải tiếp tục diễn ra mà không kèm theo các điều kiện tiên quyết đơn phương.
Không có điều kiện tiên quyết khi giải quyết khủng hoảng Syria ảnh 1Binh sỹ Syria ở Aleppo. (Nguồn: EPA)

Theo TASS/Sputnik, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Frederica Mogherini ngày 3/10 khẳng định rằng việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria phải tiếp tục diễn ra mà không kèm theo các điều kiện tiên quyết đơn phương.

Bộ Ngoại giao Nga ra thông báo sau cuộc điện đàm của hai quan chức trên nhấn mạnh: "Hai bên đều khẳng định rằng mọi nỗ lực đều phải hướng tới giải quyết hiệu quả vấn đề Syria - đảm bảo lệnh ngừng bắn, mở rộng tiếp cận nhân đạo và triển khai tiến trình chính trị - như được đưa ra trong các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mà không kèm theo các điều kiện tiên quyết đơn phương."

Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Nga ngày 4/10 bày tỏ trên trang web riêng rằng Moskva có cảm tưởng rằng do mong muốn thay đổi chế độ ở Syria, Mỹ sẵn sàng liên minh với khủng bố và "ký kết thỏa thuận với quỷ."

Nguồn tin nhấn mạnh: "Cảm tưởng của Nga ngày càng được củng cố rằng do nóng lòng thay đổi chế độ tại Damascus, Washington sẵn sàng 'ký kết thỏa thuận với quỷ,' liên minh với những kẻ khủng bố tàn bạo mong muốn quay ngược bánh xe lịch sử và sử dụng vũ lực gieo rắc những tiêu chuẩn vô đạo đức của chúng."

Trả lời phỏng vấn đài Sputnik, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết: "Tôi không muốn lợi dụng giải thưởng Nobel Hòa bình, nhưng thay vì hòa bình, Mỹ mang lại đau thương mới và cuộc chiến tranh mới ở Syria. Tôi hy vọng có thể tránh được điều này."

Trước đó ngày 3/10, Mỹ tuyên bố chấm dứt hợp tác song phương với Nga về lệnh ngừng bắn tại Syria, với cáo buộc Moskva không tuân thủ các cam kết của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục