Không có đồng phạm vụ án mạng trên xe Lexus

Ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội, đã có kết luận điều tra về vụ giết người trong xe Lexus xảy ra tại ngõ 279 phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội hồi tháng 2/2009, khẳng định hung thủ không có đồng phạm.

Ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội, đã có kết luận điều tra về vụ giết người trong xe Lexus xảy ra tại ngõ 279 phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội hồi tháng 2/2009, khẳng định hung thủ không có đồng phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố Vũ Kim Anh - sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội về tội “giết người''.

Theo lời khai của Kim Anh tại cơ quan điều tra, cô ta quen nạn nhân - anh Vũ Tiến Chính, 42 tuổi, ở phố Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng từ tháng 6/2006, sau khi xuống Hà Nội học. Đến cuối năm 2006, Kim Anh chấm dứt mối quan hệ với anh Chính. Đầu năm 2009, hai người gặp lại nhau tại đám cưới một người bạn ở Cao Bằng. Anh Chính muốn nối lại quan hệ tình cảm, nhưng Kim Anh từ chối, thấy vậy Chính dọa sẽ nói cho mọi người biết.

Cơ quan điều tra đã làm rõ, ngày 13/2, Kim Anh mua một sim khuyến mại rồi nháy máy cho anh Chính. Anh Chính gọi lại cho Kim Anh nói chuyện rồi rủ đi chơi, nhưng cô ta từ chối. Đến 22h cùng ngày, sau khi đi đến nhà một người bạn về, Kim Anh được người yêu là anh Hải, rủ đi chơi.

Vừa nhận lời anh Hải thì Chính gọi hẹn đón đi chơi, Kim Anh vẫn một mực từ chối, Chính tiếp tục dọa sẽ nói hết mọi chuyện... Kim Anh đành nhận lời. Đến 0h15' ngày 14/2, anh Chính đi xe Lexus đến đón Kim Anh. Hai người dạo phố một vòng rồi anh Chính tạt xe vào ngõ 279 phố Đội Cấn. Tại đây, Kim Anh đã thực hiện hành vi giết anh Chính rồi bỏ chạy.

Kim Anh chạy ngược về ngã ba Đội Cấn-Giang Văn Minh và bắt chiếc taxi đến gặp người yêu và hai người cùng vào nhà nghỉ. Hôm sau, Kim Anh không dám về nhà vì nghĩ rằng anh Chính còn sống, sẽ đến trả thù nên đã nhờ bạn về lấy hộ một số quần áo. Theo biên bản khám nghiệm hiện trường, trên xe có nhiều vết máu, có tóc của Kim Anh.

Cơ quan điều tra xác định, anh Chính bị dao nhọn cắt đứt 3/4 khí quản khiến nạn nhân bị tử vong do suy hô hấp, mất máu cấp.

Về chiếc sim điện thoại, Kim Anh khai đã vứt ở phố Vũ Trọng Phụng, chiếc điện thoại Nokia cô ta vứt ở dải phân cách trên đường Nguyễn Trãi. Bản kết luận cũng khẳng định, Kim Anh là một người có học thức và nhận thức được hành vi trên là nguy hiểm nên có đủ cơ sở để truy tố về tội giết người theo khoản 1, Điều 93 – Bộ Luật hình sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục