Không có đua xe trong “tiệc” mừng chiến thắng

Sáng 25/12, Chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an thành phố Hà Nội cho biết, “bữa tiệc” mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam trong đêm Noel vừa qua diễn ra an toàn và đảm bảo an ninh trật tự; không có đua xe.

Sáng 25/12, Chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an thành phố Hà Nội cho biết, “bữa tiệc” mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam trong đêm Noel vừa qua diễn ra an toàn và đảm bảo an ninh trật tự; không có đua xe.
 
Từ 21h đêm 24/12 đến hơn 7h sáng nay, 25/12, các lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông và các lực lượng khác của công an Hà Nội đã ứng trực 100% quân số ở tất cả các chốt trạm, trụ sở và địa bàn trọng điểm trên địa bàn thành phố.
 
Chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an thành phố Hà Nội cũng cho biết, sau khi tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Thái Lan, người hâm mộ đã đổ ra đường hết sức cuồng nhiệt nhưng tính đến sáng nay chỉ phải xử lý 14 trường hợp vi phạm các quy định về an ninh trật tự; gần sáng có một vài trường hợp người cổ động chạy xe với tốc độ cao nhưng không xuất hiện hiện tượng quá khích, đua xe.
 
Để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội trong đêm Noel và những diễn biến của cổ động viên và người hâm mộ sau trận lượt đi gặp Thái Lan, trên địa bàn Thủ đô, ngày 24/12, các lực lượng công an Hà Nội đã tập trung triển khai nắm và xử lý tình hình ở các địa bàn. Bên cạnh lực lượng công an, ở các phường cũng huy động thêm các lực lượng tự quản, dân phòng để cùng tham gia đảm bảo an ninh trật tự.
 
Trước đó, đêm 22/12, sau trận bán kết AFF Cup 2008 giữa tuyển Việt Nam và Singapore, trên một số tuyến phố trong nội thành Hà Nội, hàng nghìn cổ động viên Việt Nam đã đổ xuống đường ăn mừng. Nhiều tốp người kẹp hai, kẹp ba lạng lách. Trung đoàn Cảnh sát cơ động phát hiện và ngăn chặn hơn 40 trường hợp gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hàng chục xe máy các loại./.
 
Bảo Trung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục