"Không có giải pháp tổng thể, GDP cả năm chỉ đạt khoảng 5,45%"

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, nếu không có các giải pháp quyết liệt và tổng thể sẽ khó đạt mục tiêu tăng trưởng (GDP) ở mức 6,7% như Quốc hội đề ra.
"Không có giải pháp tổng thể, GDP cả năm chỉ đạt khoảng 5,45%" ảnh 1Ảnh chỉ mang tính minh họa (Nguồn: TTXVN)

Báo cáo tại buổi họp Chính phủ thường kỳ tháng Ba tổ chức sáng 26/3, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, nếu không có các giải pháp quyết liệt và tổng thể sẽ khó đạt mục tiêu tăng trưởng (GDP) ở mức 6,7% như Quốc hội đề ra.

Cụ thể, theo lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đang hết sức khó khăn do tác động của hạn hạn và xâm nhập mặn, tính đến hết quý 1 nhóm này đã giảm 1,23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, sản lượng dầu thô chỉ khai thác khoảng 14,02 triệu tấn, trong khi lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 11%.

"Với những kết quả như trên thì tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) cả năm chỉ đạt khoảng 5,45%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu Quốc hội đề ra," Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nói.

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, trong quý 1, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 33,88 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2015, trong khi tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 37,11%, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhấn mạnh, mức tăng xuất khẩu quý 1 thấp hơn nhiều so với mức tăng 6,9% của cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu giảm lại tập trung vào nhóm thiết bị máy móc, nguyên vật liệu... điều này sẽ tác động xấu đến hoạt động đầu tư và sản xuất trong nước.

Do vậy, với tình hình của quý 1 như trên, nếu không có nhiều giải pháp tổng thể để giải quyết những bất cập nêu trên thì sẽ khó đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% như Quốc hội đề ra.

Dự báo thời gian tới, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp, theo dự báo của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), khả năng phục hồi kinh tế thế giới vẫn chưa có dấu hiệu khả quan.

Thêm vào đó, giá dầu thô trung bình trong tháng Ba duy trì mức thấp, chỉ dao động quanh ở 41,3 USD/thùng và còn diễn biến khó lường trong thời gian tới, tất cả điều này sẽ tác động ngược trở lại đối với kinh tế trong nước.

Trước thực tế trên, để đạt kế hoạch năm, tại buổi họp Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành và địa phương cần triển khai và thực hiện quyết liệt Nghị quyết 01/CP cũng như Nghị quyết các phiên họp thường kỳ của Chính phủ...

Đặc biệt là tập trung mọi giải pháp cho việc khắc phục khô hạn, ổn định đời sống của nhân dân và hỗ trợ tốt cho nông nghiệp nhằm đạt mức tăng trưởng của ngành ít nhất là 2,5% và đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực công nghiệp, hướng tới mức tăng trưởng cho lĩnh vực này cho cả năm khoảng 13%.

Để đối phó với tình hình hạn hạn và xâm ngập mặn, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cũng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Công Thương đảm bảo điều tiết nguồn nước hợp lý, nhằm đáp ứng đủ nước cho sinh hoạt cũng như phát triển nông nghiệp.

"Cần thực hiện tốt cân đối ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra từ đầu năm," Bộ trưởng kiến nghị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục