Không có hiện tượng tăng giá đột biến dịp Trung thu

Hiện nay các mặt hàng phục vụ Trung thu trên thị trường không có hiện tượng tăng giá đột biến hay khan hiếm hàng hóa giả tạo.
Cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương cho biết, các mặt hàng phục vụ Trung thu trên thị trường không có hiện tượng tăng giá đột biến hay khan hiếm hàng hóa giả tạo.

Hầu hết các mặt hàng phục vụ Trung thu đều có chủng loại đa dạng, phong phú. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng các mặt hàng đồ chơi trẻ em truyền thống ít xuất hiện mà chủ yếu là đồ chơi nước ngoài có xuất xứ từ Trung Quốc.

Theo Cục Quản lý thị trường, lực lượng các chi cục sẽ xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển các mặt hàng cấm như pháo, súng, kiếm nhựa, đồ chơi ảnh hưởng tới nhân cách trẻ em có khả năng xuất hiện trong dịp Tết Trung thu này.

Các lực lượng cũng tập trung vào một số công tác như tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa đưa về nông thôn tiêu thụ nhằm ngăn chặn các hành vi lợi dụng chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay của Chính phủ để đưa hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng hóa giá rẻ không đảm bảo chất lượng tràn vào thị trường nội địa.

Bên cạnh đó, cục cũng đẩy mạnh công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, tập trung kiểm tra các kho tàng, bến bãi, điểm tập kết có dấu hiệu chứa chấp hàng nhập lậu số lượng lớn. Đáng chú ý, tình hình nhập lậu đường có chiều hướng gia tăng do nguồn cung trong nước không đảm bảo nhu cầu và giá cả tăng liên tục.

Cục sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý đối với các mặt hàng thực phẩm và phụ phẩm gia súc, gia cầm vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong tuần từ 21 đến 25/9, lực lượng đã kiểm tra 1.254 vụ, xử lý 825 vụ, phạt hành chính 789 triệu đồng, tịch thu số hàng trị giá hơn 1 tỷ đồng./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục