Không có thỏa thuận Mỹ tấn công Taliban trong Pakistan

Ngày 28/1, Bộ Ngoại giao Pakistan ra tuyên bố khẳng định nước này và Mỹ không hề có thỏa thuận cho phép Mỹ sử dụng máy bay không người lái để tấn công những tụ điểm trên lãnh thổ Pakistan bị nghi là nơi ẩn náu của tổ chức khủng bố Al Qaeda và tàn quân Taliban, mặc dù Pakistan muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Mỹ trong cuộc chiến chống lại hai thế lực này.

Ngày 28/1, Bộ Ngoại giao Pakistan ra tuyên bố khẳng định nước này và Mỹ không hề có thỏa thuận cho phép Mỹ sử dụng máy bay không người lái để tấn công những tụ điểm trên lãnh thổ Pakistan bị nghi là nơi ẩn náu của tổ chức khủng bố Al Qaeda và tàn quân Taliban, mặc dù Pakistan muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Mỹ trong cuộc chiến chống lại hai thế lực này.
 
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pakistan trái ngược với thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates một ngày trước đó, rằng Mỹ sẽ tiếp tục các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Predator để truy kích các phần tử Al Qaeda và Taliban, và Pakistan biết việc này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Mohammad Sadiq nhấn mạnh: "Có sự không thông hiểu giữa Pakistan và Mỹ về các vụ tấn công bằng máy bay Predator".
 
Theo thống kê của hãng tin Reuters, từ năm ngoái đến nay, Mỹ đã thực hiện 34 vụ tấn công bằng máy bay không người lái trên lãnh thổ Pakistan với lý do để tiêu diệt các phần tử Al Qaeda và phiến quân Taliban ẩn náu trên khu vực biên giới Pakistan - Afghanistan.

Báo Bưu điện Washington của Mỹ tháng 11/2008 còn dẫn lời một quan chức giấu tên Pakistan và các quan chức Mỹ nói rằng hai nước đã thỏa thuận về một chính sách "không hỏi không nói" cho phép Mỹ tiến hành các vụ tấn công này, nhưng Islamabad đã chính thức phủ nhận một thỏa thuận như vậy.
 
Các vụ tấn công của Mỹ đã làm 250 người thiệt mạng, trong đó có cả dân thường. Pakistan cho rằng các vụ tấn công này vi phạm chủ quyền của Pakistan và làm suy yếu các nỗ lực thuyết phục lực lượng phiến quân rời bỏ vũ khí để trở lại với cuộc sống dân sự trong sự hòa nhập cộng đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục