Không có ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ ở Thành phố Hồ Chí Minh

Theo ghi nhận của phóng viên, tình hình giao thông tại các khu vực cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh trong chiều 1/1 tương đối thông thoáng, không có tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng nào xảy ra.
Không có ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ ở Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1Người dân qua phà Cát Lái về Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh:Hoàng Hải/TTXVN)

Chiều 1/1, hàng chục ngàn người dân bắt đầu trở lại Thành phố Hồ Chí Minh để làm việc sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày. Theo ghi nhận của phóng viên, tình hình giao thông tại các khu vực cửa ngõ tương đối thông thoáng, không có tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng nào xảy ra.

Ghi nhận tại bến phà Cát Lái nối từ Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh, điểm thường xảy ra ùn tắc trầm trọng trong các dịp lễ Tết, giao thông nơi đây tương đối ổn định, không xảy ra ùn ứ kéo dài gây mất an ninh trật tự trên khu vực. Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Phà Cát Lái đã huy động toàn bộ nhân lực và phương tiện liên tục cập bến chở người dân. Trung bình trong 4 ngày lễ mỗi ngày phà Cát Lái chuyên chở hơn 72.000 lượt phương tiện.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, chính quyền địa phương đã bố trí thêm lực lượng chốt các điểm quanh bến phà để hỗ trợ người dân tránh tình trạng lộn xộn xảy ra đồng thời, Phà Cát Lái cũng điều động những chuyến phà lớn chạy rỗng từ Thành phố Hồ Chí Minh sang bờ huyện Nhơn Trạch để giải tỏa lượng lớn xe máy đổ về Thành phố, tránh ùn tắc giao thông.

Từ sáng đến chiều tối tình trạng giao thông trên địa bàn thành phố diễn ra bình thường. Tại các khu vực bến xe Miền Tây, bến xe miền Đông, khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó Tổng giám đốc Bến xe miền Đông cho hay, lượng hành khách qua bến trong ngày khoảng 30.000 người, khu vực xung quanh bến xe thông thoáng trật tự, an toàn. Dự kiến đến 4 giờ sáng mai (2/1), người dân sẽ đổ về bến xe đông hơn mọi ngày.

Đến 19 giờ cùng ngày, lượng hành khách đổ về Thành phố qua đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây khá đông, các phương tiện nối đuôi nhau hàng dài nhưng không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.

Trước đó, lo ngại khu vực cầu Rạch Miễu và đoạn Quốc lộ 1A có thể xảy kẹt xe như thường lệ nên ngay từ sáng sớm 1/1, hàng nghìn người cùng các phương tiện đã để trở lại Thành phố để tránh kẹt xe vào các giờ cao điểm buổi chiều./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục