EVN đủ điện mùa khô

"Không để gián đoạn việc cấp điện trong mùa khô"

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng yêu cầu EVN phối hợp với PVN và Vinacomin lên phương án để không gián đoạn cấp điện trong các tháng mùa khô.
Mặc dù Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã có phương án cấp điện, nhưng theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng tại buổi họp giao ban sơ kết quý I của Bộ Công Thương sáng 1/4, thì EVN không được chủ quan, các đơn vị như PVN (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) và Vinacomin (Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam) cần phối hợp chặt chẽ với EVN để các nhà máy luôn trong tình trạng sẵn sàng phát điện.

"Dù phát điện giá cao cũng phải làm, cương quyết không để gián đoạn cung cấp điện trong các tháng cao điểm mùa khô," Bộ trưởng nói.

[EVN đề nghị PVN, TKV "bắt tay" đảm bảo cấp điện]

Theo báo cáo của EVN, tháng Ba điện sản xuất toàn ngành ước đạt 10,236 tỷ kWh, lũy kế quý I ước đạt 27,859 tỷ kWh, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, điện thương phẩm quý I đạt 25,866 tỷ kWh tăng 10,8% so với quý I năm trước.

Ông Dương Quang Thành, Phó Tổng giám đốc EVN cho biết, do tình hình hạn kéo dài nên EVN đã phải huy động điện từ miền Bắc chuyển vào nên phụ tải luôn vượt mức cho phép.

"Đặc biệt là phụ tải đường dây 500 kV Nho Quan - Đà Nẵng luôn hoạt động trong tình trạng quá tải và tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến các sự cố mất điện cục bộ,ở khu vực này," ông Thành cho hay.

Theo dự kiến, Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 (Thanh Hóa) có công suất 600 MW và Nhà máy thủy điện Bản Chát (Lai Châu) có công suất 220 MW sẽ phát điện lên lưới trong tháng Tư này, bổ sung công suất cho hệ thống.

Lãnh đạo EVN cũng khẳng định, tháng Tư dự kiến công suất phát điện là 368 triệu kwh/ngày, cao hơn tháng Ba khoảng 6 triệu kwh/ngày, khả năng đáp ứng của EVN vẫn sẽ đủ cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng.

Góp ý thêm với phương án cấp điện của EVN, ông Đặng Huy Cường, Cục trưởng Cục điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cũng yêu cầu EVN cần tính toán các phương án và kết hợp với các địa phương để công suất điện không bị quá tải, gây mất điện cục bộ.

"Bên cạnh cố gắng của ngành điện, các địa phương cần tuyên truyền nâng cao ý thức tiết kiệm để hiệu quả cấp điện tốt hơn, nhất là trong tháng cao điểm mùa khô đang đến gần," ông Cường nói./.

Đức Duy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục