"Không để người dân vùng lũ bị đói, rét và khát"

Kiểm tra khắc phục hậu quả bão lũ tại Bình Định, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh yêu cầu tỉnh không được để dân bị đói, bị rét, bị khát.
Được tin cơn bão số 11 gây thiệt hại nặng cho các tỉnh miền Trung, ngày 5/11, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến thăm và kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả bão lũ tại tỉnh Bình Định.

Ngay sau khi đến tỉnh Bình Định, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến thăm gia đình ông Trần Văn Minh (ở thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước) có con trai là Trần Cảnh Nhựt, 17 tuổi, bị chết do nước lũ; thăm bà con ở thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước là nơi bị nước lũ chia cắt, bao vây, hiện nay nhiều nơi trong xã vẫn còn bị ngập sâu trong nước.

Tổng Bí thư cũng đã đến thăm phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn là phường bị thiệt hại nặng trong đợt bão lũ này, và trực tiếp thị sát thiệt hại tại hai công ty trong Khu công nghiệp Phú Tài.

Buổi tối cùng ngày, Tổng Bí thư đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định để nghe báo cáo tình hình mưa bão và thiệt hại do bão số 11 gây ra từ ngày 1 đến 4/11. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư đã thăm hỏi và chia buồn sâu sắc về những đau thương, mất mát với những gia đình có người bị nạn, cũng như những gia đình phải gánh chịu hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tỉnh Bình Định tiếp tục bám sát cơ sở, bám sát nhân dân, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tích cực giúp đỡ đồng bào vùng bị ngập lũ sớm ổn định cuộc sống và nhanh chóng khôi phục sản xuất và chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ Đông Xuân 2009-2010, nhất là phải bảo đảm cho trẻ em sớm được trở lại trường học tập.

Tổng Bí thư lưu ý Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bình Định phải đảm bảo đủ lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh cho nhân dân vùng ngập lũ, không được để người dân bị đói, bị rét, bị khát và chú ý công tác xử lý môi trường sau khi nước rút, không để dịch bệnh phát sinh.

Theo báo cáo của tỉnh Bình Định, tính đến tối 5/11, bão số 11 đã làm 18 người chết, 34 người bị thương; 341 nhà sập hoàn toàn, 4.592 nhà hư hỏng và số nhà bị ngập nước là 51.750 nhà, 4.240ha lúa và 6.105ha hoa màu bị ngã đổ, ngập nước, 2.294 con trâu, bò và 16.934 con lợn bị chết, nước cuốn trôi … Tổng thiệt hại trên toàn địa bàn tỉnh ước tính lên đến 887 tỷ đồng, trong đó riêng Khu công nghiệp Phú Tài ước tính thiệt hại khoảng 300 tỷ đồng.

Để giúp nhân dân các địa phương tỉnh Bình Định khắc phục hậu quả do bão số 11 gây ra, Tỉnh ủy Bình Định đề nghị Trung ương, ngoài việc Chính phủ đã quyết định hỗ trợ cho Bình Định 70 tỷ đồng và 3.000 tấn gạo, đề nghị hỗ trợ thêm kinh phí khoảng 50 tỷ đồng để hỗ trợ dân sinh, mua giống phục vụ sản xuất và khắc phục hư hỏng hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế. Đề nghị Chính phủ có cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại do lũ lụt như khoanh nợ, giãn nợ, hỗ trợ lãi suất; có cơ chế chính sách hỗ trợ cho các hộ dân chăn nuôi gia súc, gia cầm bị thiệt hại do bão lụt.

Tỉnh Bình Định cũng đề nghị Bộ Y tế cung cấp đầy đủ các loại thuốc để chăm sóc sức khỏe nhân dân ở vùng lũ, các loại thuốc để xử lý môi trường sau khi nước rút, xử lý nước phục vụ ăn uống sinh hoạt của nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục