Không được dự V-League, Văn Quyết mượn giải “phủi” để rèn chân

Đương kim Quả bóng Bạc Việt Nam Nguyễn Văn Quyết là tên tuổi lớn nhất tham dự giải “phủi” Hạng Nhất Hà Nội mùa giải 2016 khởi tranh vào cuối tuần này (24/4).
Không được dự V-League, Văn Quyết mượn giải “phủi” để rèn chân ảnh 1Mùa giải phong trào Hà Nội sẽ tiếp tục sôi động ngay từ cuối tuần này (24/4). (Ảnh: Đăng Huỳnh/Vietnam+)

Đương kim Quả bóng Bạc Việt Nam Nguyễn Văn Quyết là tên tuổi lớn nhất tham dự giải “phủi” Hạng Nhất Hà Nội mùa giải 2016 khởi tranh vào cuối tuần này (24/4).

Giải bóng đá phong trào Hạng Nhất - Cúp Bia Saigon Special lần thứ nhất năm 2016 (Saigon Special League 1 - SL1-S1) sẽ chính thức khai mạc lần đầu vào cuối tuần này. Đây là giải đấu thuộc hệ thống giải phong trào do VietFootball đứng ra tổ chức. Đây là hạng đấu thấp hơn của Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng - Cúp Bia Saigon Special, ra đời sau sự phát triển liên tục và vững mạnh sau ba năm của giải Ngoại hạng.

Kể từ mùa giải 2017, ban tổ chức dự định sẽ tổ chức thêm giải “phủi” Hà Nội Hạng Nhì, qua đó, tạo ra hệ thống giải phong trào quy mô bậc nhất Việt Nam với ba hạng đấu từ cao tới thấp.

Mùa giải Hạng Nhất - Cúp Bia Saigon Special lần thứ nhất sẽ khởi tranh từ ngày 24/4 tới 3/7 trên sân Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể thao Công An Nhân Dân (Nguyễn Xiển, Hà Nội).

Giải “phủi” Hạng Nhất có 12 đội tham dự, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt. Hai đội vô địch và Á quân sẽ giành quyền thăng lên Ngoại hạng. Giải đấu áp dụng luật bóng đá bảy người giống như giải Ngoại hạng.

Mỗi đội bóng được đăng ký 20 cầu thủ, trong đó chỉ được phép có tối đa bảy cầu thủ đang thi đấu tại hệ thống giải chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam. Mỗi trận, chỉ ba cầu thủ chuyên nghiệp được phép đăng ký. Các cầu thủ đã tham dự giải Hạng Nhất sẽ không được dự lượt đi giải Ngoại Hạng “phủi” diễn ra sau đó vài tháng.

Thành phần dự giải Hạng Nhất “phủi” là các đội từng dự vòng loại giải Ngoại hạng các mùa trước và một số đội bóng mới có tiềm lực đồng thời cam kết gắn bó lâu dài với giải. Trong số này, FC Du lịch là đội mới xuống hạng ở giải Ngoại hạng mùa trước được đánh giá khá cao.

Một số đội bóng khác sẽ dự giải là Coca, Phương An, Nguyễn Trãi, Vinapros, BIDV Quang Trung... Đương kim Quả bóng Bạc Việt Nam Văn Quyết, trong thời gian bị treo giò, sẽ ra sân trong màu áo Suzika Hữu Bằng.

Đội vô địch giải Hạng Nhất sẽ nhận 20 triệu đồng tiền thưởng. Đội Á quân và Hạng Ba lần lượt nhận 15 và 10 triệu đồng. Các danh hiệu cá nhân cho thủ môn xuất sắc nhất, cầu thủ hay nhất, Vua phá lưới nhận 3 triệu đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục