Không gian kinh tế chung Nga, Kazakhstan, Belarus

Ngày 9/12, tại phiên họp ở Mátxcơva, Nga, Kazakhstan và Belarus đã thông qua tuyên bố lập Không gian kinh tế thống nhất của ba nước.
Ngày 9/12, tại phiên họp mở rộng lãnh đạo các nước tham gia Cộng đồng kinh tế Á-Âu tiến hành ở Mátxcơva, tổng thống ba nước Nga, Kazakhstan và Belarus gồm các ông Dmitry Medvedev, Nursultan Nazarbaev và Alexander Lukashenko đã thông qua tuyên bố về thành lập Không gian kinh tế thống nhất (CES) của ba nước.

Tuyên bố khẳng định với việc phát triển CES, các nước đang hướng tới thành lập một Liên minh Âu-Á. Tuyên bố cũng cho biết trong tương lai gần, Kyrgyzstan và Tatjikistan sẽ tham gia CES, qua đó tăng cường sự liên kết về mặt xã hội và kinh tế của các nước thuộc lục địa Á-Âu.

Tổng thống Nga, Kazakhstan và Belarus cũng đã ký 3 văn kiện cuối cùng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc hình thành CES, gồm hiệp định về chính sách kinh tế vĩ mô nhất quán, hiệp định về tạo điều kiện luân chuyển tự do luồng vốn trên các thị trường tài chính, và hiệp định về các nguyên tắc nhất quán của chính sách tiền tệ.

Như vậy, toàn bộ 17 văn kiện liên quan tới việc xây dựng CES giữa Nga, Kazakhstan và Belarus đã được ký kết.

Phát biểu tại phiên họp mở rộng trên, Tổng thống Nga Medvedev nêu rõ CES là sự liên kết kinh tế thực sự trung thực và minh bạch, đồng thời rất có lợi cho các dân tộc thuộc ba nước thành viên.

CES mở rộng cửa để các nước khác có thể gia nhập và đây là mô hình cần được nhân rộng ra tất cả các quốc gia Cộng đồng kinh tế Á-Âu.

Nga, Kazakhstan và Belarus hiện có tổng dân số gần 180 triệu người, chiếm gần 83% tổng tiềm năng kinh tế của Liên Xô trước đây, có tổng thu nhập quốc nội (GDP) đạt 2.000 tỷ USD và tổng kim ngạch trao đổi hàng hóa 900 tỷ USD.

Các chuyên gia đánh giá với việc hình thành CES, trong vòng 5 năm tới, GDP của ba nước này sẽ tăng thêm 5% và trong 10 năm tới sẽ tăng 15-17%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục