Không khán giả, Hà Nội ACB vẫn giành 3 điểm

Trong buổi chiều 17/4 lồng lộng gió trên sân Hàng Đẫy, nơi mà bốn phía khán đài trống huơ trống hoác vì không có khán giả, Hà Nội ACB đã giành trọn 3 điểm sau chiến thắng 1-0 trước đội khách Ando Group An Giang trong trận đấu sớm vòng 9, Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2009.

Trong buổi chiều 17/4 lồng lộng gió trên sân Hàng Đẫy, nơi mà bốn phía khán đài trống huơ trống hoác vì không có khán giả, Hà Nội ACB đã giành trọn 3 điểm sau chiến thắng 1-0 trước đội khách Ando Group An Giang trong trận đấu sớm vòng 9, Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2009.

Đội chủ sân Hàng Đẫy, Hà Nội ACB, sở dĩ phải thi đấu mà không có tiếng trống, tiếng kèn, tiếng hò reo cổ vũ của khán giả nhà là vì họ đang chấp hành hình phạt của Liên đoàn bóng đá Việt Nam vì đã "lỡ" để cho một số cổ động viên quá khích lia đầu chó xuống sân trong trận tứ kết Cup Quốc gia 2009 gặp đội Thể Công.

Tính từ sau trận thắng 2-1 trước Tôn Phước Khanh Tiền Giang ở vòng 7 giải hạng Nhất (ngày 28/3), thì trong khoảng thời gian gần 3 tuần liên tiếp, Hà Nội ACB toàn thua (thua 1-2 trước Thể Công ở Cúp quốc gia; thua 0-2 trước câu lạc bộ Chonburi của Thái Lan ở giải AFC Cup; thua 1-3 trước Thành phố Cần Thơ trong khuôn khổ vòng đấu thứ 8, giải hạng Nhất).

Việc đội trưởng Đức Tuấn và Thành Lương có tên trong đội hình xuất phát của Hà Nội ACB cho thấy, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Công Vinh cùng các học trò quyết tâm "bỏ túi" số điểm tối đa nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Phút 85, sau một đợt phản công sắc nét, Tân Thịnh đã có được bàn thắng duy nhất của trận đấu. Và tỷ số có thể sẽ còn được nâng lên, nếu như Alexandre D.S. Campos dứt điểm quyết đoán hơn khi anh một mình một bóng đối mặt với thủ thành đối phương.

Công bằng mà nói, nếu may mắn, Ando Group An Giang có thể rời sân Hàng Đẫy với 1 điểm quý giá. Tình huống đáng tiếc nhất mà thầy trò huấn luyện viên trưởng Châu Văn Trường có được là pha sút bóng đập cột dọc ở phút thứ 65 của cầu thủ Trần Công Danh.

Trọng tài chính Trần Trung Hiếu đã phải "dội cơn mưa thẻ vàng" với 9 chiếc để làm dịu đi "cái nóng" trong lối chơi của cầu thủ hai đội.

Rời sân với thắng lợi 1-0, Hà Nội ACB tạm thời vươn lên tốp 5 đội dẫn đầu. Trong khi đó, đội bóng đến từ An Giang tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng chỉ với 5 điểm sau 9 lượt trận.

Thứ 7, ngày 18/4, 6 trận đấu còn lại của vòng đấu thứ 9, Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia tiếp tục diễn ra trên các sân cỏ cả nước.

Đáng chú ý là ba cặp đấu: Cần Thơ tiếp đón Ximăng The Vissai Ninh Bình trên sân nhà. Tôn Phước Khanh Tiền Giang di chuyển ra sân Quy Nhơn để gặp chủ nhà Bình Định. Hòa Phát Hà Nội của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thành Vinh sẽ "chạm trán" NHS Quảng Nam trên sân Quảng Nam.

Chiều cùng ngày, các trận khác tiếp tục diễn ra: Quảng Ngãi - Sài Gòn United; Than Quảng Ninh - Ximăng Fico Tây Ninh; Đồng Nai Berjaya - Huda Huế./.

Minh Vũ Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục