Không khí ảm đạm bao trùm, VN-Index ‘rớt thảm’ hơn 25 điểm

Ngày 21/5, sắc đỏ bao trùm thị trường, áp lực bán tháo lan trên diện rộng. Các chỉ số chính giảm mạnh. Thanh khoản sụt giảm, tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 4.240 tỷ đồng.
Không khí ảm đạm bao trùm, VN-Index ‘rớt thảm’ hơn 25 điểm ảnh 1(Ảnh minh họa. Nguồn: PV/Vietnam+)

Ngày 21/5, sắc đỏ bao trùm thị trường, áp lực bán tháo lan trên diện rộng. Các chỉ số chính trên hai sàn mất điểm mạnh. Thanh khoản sụt giảm, tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt mức thấp, xấp xỉ 4.240 tỷ đồng.

[Trung Quốc hoan nghênh bước tiến trong tranh chấp thương mại với Mỹ]

Trên sàn HoSE, diễn biến giao dịch rất thận trọng, VN-Index rung lắc dưới mốc điểm tham chiếu.

Sang  đợt giao dịch buổi chiều, tâm lý hoảng loạn bắt đầu lan ra các nhóm cổ phiếu, trong khi thị trường lại thiếu vắng lực đỡ khiến VN-Index mất đà và lao dốc.

Trong nhóm cổ phiếu trụ cột, duy nhất có mã VNM có mức giá đóng cửa tại tham chiếu, còn lại các khác đã đồng loạt giảm giá, trong đó cổ phiếu VIC giảm kịch sàn về mức giá 114.400 đồng/cổ phiếu.

Hôm nay, nhóm cổ phiếu bất động sản, tiện ích và bảo hiểm giảm giá mạnh nhất, tương giảm 5,5%; 4,89% và  4,67%... Tuy nhiên, tách khỏi xu thế chung, nhóm ngành sản xuất thiết bị, máy móc vẫn được nhà đầu tư tranh mua, giá tăng chung 5,53%  và nhóm bán lẻ cũng tăng 2%.

Chốt phiên, VN-Index giảm 25,56 điểm và xuống mức 1.014,98 điểm, HNX-Index cũng mất 1,61 điểm, xuống mức 119,66 điểm và UpCoM-Index giảm 0,46 điểm, về mức 54,79 điểm./.

Không khí ảm đạm bao trùm, VN-Index ‘rớt thảm’ hơn 25 điểm ảnh 2(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn.)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục