Không khí Giáng sinh châu Âu tràn ngập cái nôi của đạo Hindu

Dù chỉ có 2,3% dân số theo đạo Thiên chúa, vào dịp Noel các cửa hàng, cửa hiệu và khu chợ của Ấn Độ đều được trang trí đẫm màu sắc mùa Giáng sinh của châu Âu.
Không khí Giáng sinh châu Âu tràn ngập cái nôi của đạo Hindu ảnh 1Không khí Noel tại một siêu thị ở New Delhi. (Ảnh: Minh Lý)

Ấn Độ là đất nước đa dạng về văn hóa và tôn giáo, đồng thời là nơi xuất phát của bốn đạo lớn trên thế giới gồm đạo Hindu, đạo Phật, đạo Jain và đạo Sikh.

Theo cuộc điều tra năm 2001, có tới 80,5% dân số Ấn Độ theo đạo Hindu, 13,4% theo đạo Hồi, 2,3% theo đạo Thiên chúa, 1,9% theo đạo Sikh, 0,8% theo đạo Phật, 0,4% theo đạo Jain…

Tôn giáo là một phần quan trọng và tạo nên tính đa sắc trong nền văn hóa Ấn Độ, khiến nước này trở thành đất nước của lễ hội, với các ngày lễ được tổ chức hầu như quanh năm.

Tuy nhiên, ngày lễ quan trọng nhất trong năm của đạo Hindu nhưng bất cứ người theo đạo nào tại Ấn Độ cũng tổ chức đó là Tết Diwali hay còn gọi là “Lễ hội ánh sáng”.

Dù chỉ có 2,3% dân số theo đạo Thiên chúa, vào dịp Noel các cửa hàng, cửa hiệu và khu chợ đều được trang trí đẫm màu sắc mùa Giáng sinh của châu Âu.

Những ông già Noel cưỡi tuần lộc mang bị quà to đứng ngạo nghễ trước các khu siêu thị; hàng trăm cây thông, thiệp mừng và bánh kẹo được bày bán, không khí lễ hội tràn ngập các khu chợ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục