Không khí lạnh ảnh hưởng nhiều thành phố tại Trung Quốc

Các tỉnh thành ở Trung Quốc đang trải qua đợt thời tiết khắc nghiệt khi không khí lạnh đã đẩy nhiệt độ xuống mức âm và có nơi nhiệt độ xuống tới -40 độ C.
Không khí lạnh ảnh hưởng nhiều thành phố tại Trung Quốc ảnh 1Máy xúc dọn tuyết trên đường cao tốc ở Tonglu, thủ phủ Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc ngày 22/1 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phần lớn các tỉnh thành của Trung Quốc đang trải qua đợt thời tiết khắc nghiệt khi không khí lạnh đã đẩy nhiệt độ xuống mức âm và có những nơi, nhiệt độ thậm chí xuống tới mức -40 độ C.

Ngày 23/1, thành phố Lạc Sơn ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc lần đầu tiên có tuyết sau 8 năm.

Hiện tượng thiên nhiên này đã khiến nhiều người ra đường để "chiêm ngưỡng" tuyết bất chấp cái lạnh thấu xương.

Tại tỉnh Sơn Đông, gió to và tuyết rơi dày đã đẩy nhiệt độ ở thành phố duyên hải Yên Đài thuộc tỉnh này xuống mức -16 độ C, buộc các chuyến tàu liên tỉnh phải tạm ngừng hoạt động và nhiều tuyến đường cao tốc phải đóng cửa.

Không khí lạnh cũng làm nước biển đóng băng. Với việc phần lớn biển Bột Hải bị đóng băng, hoạt động của ngư dân và các hãng vận tải biển địa phương đã bị ảnh hưởng.

Biển đóng băng làm các tàu thuyền bị mắc kẹt, cũng như khiến các hoạt động đánh bắt cá phải tạm dừng.

Theo Cơ quan Quản lý Đại dương Trung Quốc, khoảng 18.000 km2 ở biển Bột Hải đã bị đóng băng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục