Không khí lạnh gây mưa dông, trời rét cho Bắc Bộ và Trung Bộ

Chiều 2/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây mưa, mưa rào và có nơi có dông.
Không khí lạnh gây mưa dông, trời rét cho Bắc Bộ và Trung Bộ ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều 2/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, nhiệt độ đã giảm khoảng 7-10 độ C, vùng đồng bằng giảm khoảng 4-7 độ C, trời lạnh, vùng núi trời rét.

Đêm nay và ngày 3/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Trung Trung Bộ từ gần sáng và ngày 3/11 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố lốc và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, rủi ro thiên tai ở cấp 2.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh, rủi ro thiên tai ở cấp 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục