Không khí lạnh gây mưa rào rải rác, trời mát mẻ

Sáng 23/5, không khí lạnh ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Bộ và một số nơi ở bắc Trung Bộ, gây mưa và khiến cho thời tiết dịu xuống.
Sáng sớm 23/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Bộ và một số nơi thuộc bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên ở Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Dự báo khoảng ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh bắc Trung Bộ và một số nơi ở trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động. Khu vực phía bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 4-5. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Các tỉnh miền Bắc tiếp tục nằm ở rìa nam rãnh thấp bị nén và đẩy dịch dần xuống phía nam bởi bộ phận cao lạnh lục địa ở phía bắc. Rãnh thấp bị nén này sẽ có trục đi qua Bắc Bộ gây mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa xa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam có cường độ trung bình. Nên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Hà Nội có mưa, mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Ngày mai chuyển gió bắc đến tây bắc cấp 2 -3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C./.

Lý Thanh Hương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục