Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét

Từ ngày 21/3, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C, trong khi Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào và dông.
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 20/3, bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Đến sáng 21/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ; chiều và tối ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ đêm 20/3 đến sáng 21/3 ở vùng núi Bắc Bộ có mưa dông; từ trưa và chiều 21/3 ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông; từ đêm 21/3 ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 21/3, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào và dông. Trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C.

Trên biển, từ sáng 21/3, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4 m.

Ở vùng biển Trung Bộ, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,0-2,5 m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

[Các tỉnh miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh dưới 18 độ C]

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm 20/3: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực Tây Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C; riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau không mưa; riêng khu vực vùng núi đêm có mưa rào và dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, vùng núi 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau không mưa. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên- Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục