Không khí lạnh tăng cường, các tỉnh miền Bắc trời rét 17 độ C

Sáng sớm 8/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc, kéo nền nhiệt toàn miền xuống mức 16-17 độ C, trời rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, sáng sớm 8/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Dự báo ngày 8/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Trung tâm dự báo đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Các tỉnh Bắc Bộ trời lạnh, vùng núi trời rét.

Trong khi đó, vùng áp thấp trên biển như đã báo vào lúc 1 giờ ngày 8/11 có vị trí trung tâm ở khoảng 6 độ vĩ Bắc-103 độ kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới vùng áp thấp này di chuyển về phía Tây với tốc độ khoảng 5-10 km/giờ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp vùng biển phía Nam các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 8/11, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, có nơi 14-16 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu vực Đồng Bằng và ven biển khu Đông Bắc sáng có mưa, mưa rào rải rác. Gió gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, vùng núi có nơi 14-16 độ C, cao nhất từ 20-23 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C, cao nhất từ 21-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục