Không khí lạnh tăng cường trở lại gây thời thời xấu ở nhiều nơi

Khoảng đêm nay (16/11), không khí lạnh lại được tăng cường trở lại gây thời tiết xấu cho nhiều nơi. Trung Bộ có mưa to và dông, ở Biển Đông biển động mạnh
Không khí lạnh tăng cường trở lại gây thời thời xấu ở nhiều nơi ảnh 1Thời tiết chuyển mùa, nhiều bé nhi phải vào viện cấp cứu, điều trị. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng đêm nay (16/11), không khí lạnh lại được tăng cường trở lại gây thời tiết xấu cho nhiều nơi.

Các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Rủi ro thiên tai cấp độ 2. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Ngày và đêm 16/11, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, có nơi 13-15 độ C; cao nhất 22-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi 13-15 độ C; cao nhất 20-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 26-29 độ C, phía nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục