Không khí lạnh tiếp tục tăng cường các tỉnh Bắc Bộ

Khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường miền Bắc nên thời tiết khu vực này đêm và sáng có mưa rào, nhiệt độ giảm mạnh và trời rét.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm nay (5/11) khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường miền Bắc nên thời tiết các khu vực này ba ngày tới có sự thay đổi; phổ biến đêm và sáng có mưa rào, nhiệt độ giảm mạnh và trời rét. Thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng từ 18 -21 độ C, các tỉnh vùng núi từ 15 - 17 độ C.

Gió đông bắc của khối khí lạnh kết hợp với địa hình cũng làm thay đổi thời tiết khu vực Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Trong ba ngày đầu tuần, khu vực này không còn nắng hanh mà thay vào đó là mưa dông kéo dài cả ngày, mưa lan dần từ Bắc vào Nam, nhiệt độ cao nhất khu vực dao động từ 25 - 28 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ do không chịu tác động của khối khí lạnh nên thời tiết khá ổn định, ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ Tây Nguyên phổ biến từ 27- 30 độ C, Nam Bộ 30 - 33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22, vùng núi 16 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C ./.

Lý Thanh Hương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục