Không khí lạnh tràn về, miền Bắc đón mưa và rét

Không khí lạnh tràn về miền Bắc đêm qua sẽ khiến trời trở rét, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống tới 13 độ C và có mưa rào ở vài nơi.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm hôm qua và sáng sớm nay (7/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Ở phía bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.

Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh.

Phía Tây Bắc bộ, ngày mây thay đổi, trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, có nơi 13-15 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C, khu Tây Bắc 33-36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi 13-15 độ C, cao nhất từ 21-24 độ C.

Riêng khu vực Hà Nội, nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 21-24 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Phía bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, phía nam 20-23 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C, phía nam 33-36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C./.

Nguyễn Hồng Điệp (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục