Không khí lạnh yếu tràn về Bắc Bộ, trời mưa rét dưới 19 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (14/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến hầu hết khu vực phía Đông Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội).
Không khí lạnh yếu tràn về Bắc Bộ, trời mưa rét dưới 19 độ C ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (14/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến hầu hết khu vực phía Đông Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội).

Dự báo, ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng yếu đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao từ 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ở các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét.

Trong khi đó, các tỉnh Nam Bộ tiếp tục trải qua một ngày thời tiết khô nóng, nền nhiệt độ cao từ 33-36 độ C.

Dự báo thời tiết cụ thể các vùng trên cả nước trong ngày 14/3 như sau: Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C.

Hà Nội, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16-18 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, trời nhiều mây, phía bắc có mưa nhỏ rải rác, phía nam có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C, phía nam 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C. 

Không khí lạnh yếu tràn về Bắc Bộ, trời mưa rét dưới 19 độ C ảnh 2
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục