Không khí u ám bao trùm lên chứng khoán toàn cầu

Những bất ổn tại Eurozone cùng với báo cáo lợi nhuận đáng thất vọng của các doanh nghiệp Mỹ khiến chứng khoán Phố Wall “lao dốc.”
Những bất ổn tại khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), cùng với một loạt các báo cáo lợi nhuận đáng thất vọng của các doanh nghiệp Mỹ đã khiến thị trường chứng khoán Phố Wall “lao dốc” trong phiên giao dịch ngày 8/5.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones đã có lúc mất tới gần 200 điểm vào giữa phiên, song xu hướng mua vào cổ phiếu giá hời đã giúp hạn chế đà giảm điểm của chỉ số này.

Chốt phiên, Dow Jones giảm 76,44 điểm, tương đương 0,59%, xuống 12.932,09 điểm, đánh dấu phiên sụt giảm thứ 5 liên tiếp. Chỉ số S&P 500 cũng hạ 5,86 điểm (0,43%), xuống còn 1.363,72 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite lùi 11,49 điểm, tương ứng 0,39%, xuống còn 2.946,27 điểm.

Chứng khoán Mỹ tuột dốc mạnh trong hầu hết phiên giao dịch 8/5 do lo ngại rằng các đảng đang phản đối gói cứu trợ có điều kiện trị giá 130 tỷ euro (169 tỷ USD) mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Liên minh châu Âu dành cho Hy Lạp có thể lên nắm quyền điều hành đất nước này.

Hiện nhà lãnh đạo đảng cánh tả của Hy Lạp, Alexis Tsipras, đang nỗ lực thành lập Chính phủ bằng cách từ bỏ các điều kiện của gói giải cứu quốc tế và dọa sẽ quốc hữu hóa các ngân hàng. Điều này làm dấy lên đồn đoán rằng Athens có thể tách khỏi Eurozone và châm ngòi cho làn sóng xả hàng trên khắp các thị trường.

Bên cạnh đó, các báo cáo không mấy khả quan của nhiều doanh nghiệp lớn tại Mỹ như hãng kinh doanh đồ ăn nhanh McDonald , tập đoàn quản lý sòng bạc Wynn Resorts và hãng sản xuất đồ chơi Electronic Arts..., cũng là nhân tố khiến Phố Wall “đỏ sàn.”

Cũng trong ngày giao dịch 8/5 vừa qua, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt đảo chiều đi xuống gần mức thấp nhất trong vòng nhiều tháng qua, do giới đầu tư đang tỏ ra thận trọng từ những bất ổn chính trị tại Eurozone và trước thềm Hội nghị đặc biệt của Liên minh châu Âu, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23/5 tới.

Kết thúc phiên này, tại London, chỉ số FTSE 100 giảm 1,78%, xuống 5.554,55 điểm. Chỉ số CAC 40 cũng giảm 2,78% xuống 3.124,80 điểm. Trong khi đó, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 hạ 1,9%, chốt ở mức 6.444,74 điểm.

Nối gót xu hướng giảm điểm của các thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu trong đêm trước, sang tới phiên giao dịch ngày 9/5 tại thị trường châu Á, các sàn giao dịch cổ phiếu cũng đồng loạt rơi vào “sắc đỏ.” Mở cửa phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 68,93 điểm (0,75%), xuống còn 9.112,72 điểm.

Trong khi tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đua nhau hạ điểm. Chỉ số Hang Seng và Shanghai Composite lần lượt giảm 156,92 điểm (0,77%) và 22,74 điểm (0,93%), xuống còn 20.327,83 điểm và 2.426,15 điểm./.

Minh Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục