"Không loại trừ khả năng Triều Tiên đã thu nhỏ đầu đạn hạt nhân"

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản bày tỏ sự đồng tình với ý kiến của Đô đốc Hải quân Mỹ, rằng không thể loại trừ khả năng Triều Tiên đã thu nhỏ đầu đạn hạt nhân.
"Không loại trừ khả năng Triều Tiên đã thu nhỏ đầu đạn hạt nhân" ảnh 1Tên lửa đất đối không SA-5 của Triều Tiên tham gia lễ diễu binh quân đội tại Bình Nhưỡng ngày 15/4/2012. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Đài KBS, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani ngày 10/4 đã bày tỏ sự đồng tình với ý kiến của Đô đốc Hải quân Mỹ William Gortney, Tư lệnh Bộ Tư lệnh phương Bắc và Bộ Tư lệnh phòng thủ không gian Bắc Mỹ, rằng không thể loại trừ khả năng Triều Tiên đã thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn vào tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Trước đó, ngày 7/4, ông Gortney tiết lộ thông tin cho rằng Bình Nhưỡng đã bố trí xong tên lửa đạn đạo xuyên lục địa di động (ICBM) KN-08 và thu nhỏ được vũ khí hạt nhân để có thể lắp vào loại tên lửa này.

Tuy nhiên, ông Gortney cho biết đây chỉ là báo cáo phân tích của các cơ quan tình báo Mỹ, chứ không phải là kết quả chứng thực việc Triều Tiên đã phóng thử tên lửa KN-08./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục