Không lực Hoa Kỳ hỗ trợ nhân đạo cho Quảng Bình

Trong khuôn khổ chương trình Thiên thần Thái Bình Dương, Không lực Hoa Kỳ có nhiều hoạt động hỗ trợ cho người dân Quảng Bình.
Trong khuôn khổ chương trình Thiên thần Thái Bình Dương (Pacific Angel) 2013, Không lực Hoa Kỳ cùng với các tổ chức phi chính phủ đã và đang tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho người dân tỉnh Quảng Bình.

Các hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho người dân Quảng Bình diễn ra từ ngày 10-17/6/2013. Theo kế hoạch, hơn 50 quân nhân Hoa Kỳ phối hợp với các tổ chức phi chính phủ tiến hành các hoạt động hỗ trợ nhân đạo như chăm sóc y tế, khám chữa bệnh, xây dựng, sửa chữa và nâng cấp trạm xá, trường học... tại các xã Vĩnh Ninh, Hải Ninh, Gia Ninh, Xuân Ninh và xã Trường Xuân của huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Một đội xây lắp, kỹ thuật gồm 30 người gồm quân nhân của Không lực Hoa Kỳ và nhà thầu từ phía Việt Nam đã cùng tham gia xây dựng, sửa chữa, cải tạo và nâng cấp Trạm y tế xã Vĩnh Ninh, Trường Mầm non Xuân Ninh và Trường Trung học cơ sở Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.

Trung úy Jose Vallejo - người trực tiếp chỉ huy công việc của đội kỹ thuật, xây lắp của chương trình Thiên thần Thái Bình Dương cho biết cùng với sự giúp đỡ của các kỹ sư và nhà thầu từ phía Việt Nam, tại một số điểm trường và trạm y tế của địa phương, đội đã tiến hành lắp đặt hệ thống quạt mát, ống nước, điện, trần nhà và ngói mới; sơn mới các phòng; xây mới bể phốt xử lý rác thải y tế tại các trạm xá, đồng thời tiến hành nâng cấp các hạng mục khác. Riêng Trạm y tế Vĩnh Ninh đã được đội làm mới 100%, và được xây mới đúng tiêu chuẩn, hiện đại nhưng vẫn phù hợp với điều kiện tự nhiên cũng như phong tục tập quán của địa phương.

Một đội trợ giúp y tế khám chữa bệnh cộng đồng gồm 9 bác sỹ đến từ Hoa Kỳ do bà Amy Gammill - bác sỹ trưởng của chương trình cùng năm bác sỹ đến từ Hà Nội và các tình nguyện viên cũng đã tiến hành khám chữa bệnh miễn phí cho người dân Quảng Bình. Dự kiến, trong vòng 1 tuần thực hiện chương trình Thiên thần Thái Bình Dương, đội trợ giúp y tế sẽ khám và chữa bệnh cho hơn 5.000 người dân.

Chương trình Thiên thần Thái Bình Dương nhằm giúp nâng cao khả năng hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa cho các bên tham gia. Đây là năm thứ sáu chương trình do Không lực Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương chủ trì và là năm thứ tư chương trình này được thực hiện tại Việt Nam.

Những năm qua, thông qua các hoạt động hỗ trợ nhân đạo đầy ý nghĩa của chương trình "Thiên thần Thái Bình Dương” đã giúp cải thiện đời sống cho hàng chục ngàn người dân ở khắp nơi trên thế giới./.

Võ Thị Dung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục