Không nhân nhượng tội phạm đe dọa World Cup

Bộ trưởng Công an Nam Phi Mthethwa tuyên bố Nam Phi sẽ xử lý không nhân nhượng tất cả phần tử tội phạm đe dọa World Cup 2010.
Bộ trưởng Công an Nam Phi, ông Nathi Mthethwa tuyên bố Nam Phi sẽ xử lý không nhân nhượng tất cả những phần tử tội phạm và khủng bố de dọa an ninh Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2010.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 27/1 về công tác an ninh, trật tự cho World Cup 2010, ông Mthethwa cho biết Nam Phi đã chi 665 triệu Rand (khoảng 100 triệu USD) để mua các trang thiết bị an ninh và phòng chống tội phạm đặc biệt, gồm cả máy bay trực thăng, thiết vị định vị vệ tinh, vũ khí, khí tài.

Ngoài ra, Nam Phi sẽ hợp tác với lực lượng an ninh của nhiều nước khác, nhất là các nước láng giềng và quốc gia có đội bóng tham dự World Cup 2010 để trao đổi thông tin tình báo, phối hợp hành động chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia trong thời gian diễn ra sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này.

Ông Mthethwa khẳng định Nam Phi đã chuẩn bị đầy đủ kế hoạch, lực lượng và phương tiện để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra và sẽ truy tìm tội phạm ở mọi nơi.

Gần năm tháng nữa World Cup 2010 sẽ khởi tranh. Là nước chủ nhà, Nam Phi dự kiến sẽ đón tiếp hơn 450.000 người từ khắp nơi trên thế giới đến trong dịp này. Ban tổ chức cho biết 2,4 tỉ ran (315 triệu USD) đã được giải ngân nhằm đảm bảo an ninh cho World Cup.

Với việc tuyển mộ thêm 41.000 cảnh sát để bảo vệ an ninh cho giải đấu này, Nam Phi đã trở thành một trong những nước có lực lượng cảnh sát hùng hậu nhất thế giới, tính theo tỷ lệ dân số./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục