Không phát hiện phóng xạ sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

Nhật Bản và Trung Quốc khẳng định chưa phát hiện bất cứ phóng xạ nào trong không khí sau khi Triều Tiên tuyên bố thử hạt nhân hôm 3/9 giữa lúc dư luận lo sợ rò rỉ phóng xạ từ "vụ nổ."
Không phát hiện phóng xạ sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kiểm tra quả bom H tại một địa điểm bí mật ngày 3/9. (Nguồn: kelo.com)

Theo AFP, ngày 4/9, Nhật Bản và Trung Quốc khẳng định chưa phát hiện bất cứ phóng xạ nào trong không khí sau khi Triều Tiên tuyên bố thử hạt nhân hôm 3/9 giữa lúc dư luận lo sợ rò rỉ phóng xạ từ "vụ nổ" dưới lòng đất nói trên của Bình Nhưỡng.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói với báo giới rằng, "không có phát hiện đặc biệt nào từ các trạm quan trắc (phóng xạ) trên khắp cả nước" cũng như từ các mẫu không khí do Lực lượng phòng vệ trên không lấy được sau vụ nổ hôm 3/9 ở Triều Tiên.

[Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo thực hiện vụ thử bom H]

Cùng ngày, Bộ Môi trường Trung Quốc khẳng định nồng độ phóng xạ gần biên giới với Triều Tiên ở mức bình thường.

Bộ này ra thông báo trên trang web chính thức: "Kết quả quan trắc cho thấy rõ rằng vụ thử hạt nhân của Triều Tiên tới lúc này không gây ảnh hưởng cho môi trường cũng như người dân của đất nước chúng ta"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục