Không phòng chống cúm, không được khai giảng

Các trường chỉ được khai giảng khi có Ban chỉ đạo phòng chống cúm. Học sinh, sinh viên sẽ được phát tận tay tài liệu về cúm AH1N1.
Trước thềm mùa tựu trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các Sở đang ráo riết chuẩn bị công tác phòng chống dịch cúm, nhất là khi dịch cúm AH1N1 đang ngày càng diễn biến phức tạp.

Ráo riết chống cúm trước mùa tựu trường

“Trường nào chưa chuẩn bị tốt công tác vệ sinh trường học, chưa thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm thì sẽ không được khai giảng, tựu trường. Đây là quan điểm quán triệt của Bộ”, ông Phùng Khắc Bình, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh – sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh.

Cũng theo ông Bình, lo lắng lớn nhất hiện nay là tháng 8, các trường bắt đầu nhập học. Thêm nữa, mùa đông cũng gần tới, là điều kiện thuận lợi cho virus cúm phát triển nên Bộ Giáo dục đang gấp rút cùng với Bộ Y tế tìm giải pháp phòng chống. Cụ thể, ngày mai (30/7), Bộ sẽ ban hành tài liệu hướng dẫn cụ thể về cúm AH1N1 cho các hiệu trưởng nghiên cứu, vận dụng.

Bên cạnh đó, Bộ sẽ phát tờ rơi cho tất cả học sinh, sinh viên trên cả nước để các em hiểu và chủ động phòng cúm. Tờ rơi này sẽ cung cấp cho các em hiểu rõ bệnh này như thế nào? Có biểu hiện ra sao? Cách phòng chống? Cách xử lý khi có biểu hiện bệnh?. “Với tài liệu này, không chỉ phổ biến cho các em mà cho cả gia đình các em nói riêng và cộng đồng nói chung về cúm AH1N1, nhằm giúp các em nâng cao ý thức phòng chống bệnh và tránh hoang mang”, ông Bình cho biết.

Về ổ dịch cúm trường học lớn nhất là các trường Ngô Thời Nhậm, Nguyễn Khuyến và Đại học RMIT ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ đã có chỉ đạo sát sao. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố đã đóng cửa tạm thời 80 trường nội trú phổ thông. Theo ông Bình, do các trường này đều khai giảng sớm nên việc đóng cửa tạm thời không ảnh hưởng nhiều tới kế hoạch học tập trong năm.

Đồng Nai tạm đóng cửa gần 20 trường mầm non

Với hơn 10 trường hợp học sinh mầm non bị nhiễm cúm H1N1, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã tạm thời đóng cửa gần 20 trường mầm non để phòng chống lây nhiễm. “Ngoài ổ dịch ở ấp Việt Kiều của huyện Xuân Lộc, chúng tôi cũng rất lo lắng khi 24 học sinh của các trường Nguyễn Khuyến và Ngô Thời Nhiệm của Thành phố Hồ Chí Minh đang về nghỉ hè tại địa phương”, ông Lê Minh Hoàng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cho biết. Theo ông Hoàng, 24 em này ở rải rác trên 10 huyện khác nhau của tỉnh nên khó kiểm soát, nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng rất lớn.

Cũng theo ông Hoàng, tháng 8 là thời điểm các trường nhập học nên Sở đang ráo riết thực hiện công tác phòng chống dịch. Cụ thể, Sở đã có công văn chỉ đạo các trường thành lập ngay ban y tế trường học và làm vệ sinh trường lớp. Trường nào phát hiện học sinh nhiễm cúm sẽ đóng cửa tạm thời trong 10 ngày. Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị với tỉnh dự trù khoảng 500 triệu (mỗi trường 50 triệu) để các trường chủ động trực tiếp giải quyết các vấn đề khi phát hiện cúm.

Mặc dù chưa phát hiện học sinh nào dương tính với cúm H1N1 nhưng chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã gửi tới các trường kế hoạch triển khai phòng chống dịch cúm. Theo đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A/H1N1 trường học và các cơ sở giáo dục phải tổng vệ sinh toàn trường, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, phối hợp với y tế địa phưong phun hoá chất diệt muỗi, côn trùng và sát trùng lớp học.

Hiện các trường trên địa bàn Hà Nội cũng đang ráo riết thực hiện việc phòng chống cúm. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ đã chuẩn bị 6 tạ vôi bột rắc xung quanh trường để "đón" học sinh đến tập trung ngày 1/8.

Trường Trung học phổ thông chuyên Amsterdam chuẩn bị sẵn khu phòng học để cách ly trong trường hợp có học sinh bị nhiếm cúm. Theo Phó Hiệu trưởng Lê Trọng Tấn, dù nghỉ hè nhưng ngày nào nhà trường cũng vệ sinh sạch sẽ. Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đang tiến hành quét vôi toàn bộ các phòng học, tường rào, cổng trường. 

“Trường dự kiến 18/8 sẽ tập trung học sinh toàn trường. Từ nay đến hôm đó chúng tôi sẽ làm tổng vệ sinh và mời nhân viên trung tâm dịch tễ về phun thuốc chống cúm toàn bộ bộ khu vực trường học”, ông Tấn cho biết.

Thêm nhiều ca học sinh nhiễm cúm

Tại các địa phương tiếp tục xuất hiện các ca là học sinh dương tính với cúm H1N1. Trong ngày hôm qua, 29/7, Đồng Nai đã phát hiện thêm 3 trường hợp nhiễm cúm, trong đó, 2 trường hợp là học sinh trường tư thục Ngô Thời Nhiệm và trường Nguyễn Khuyến ở thành phố Hồ Chí Minh, 1 trường hợp từ Singapore trở về.

Tỉnh Vũng Tàu cũng có 2 trường hợp nhiễm cúm H1N1 và đều là học sinh. Một trường hợp cư trú tại phường Long Toàn, thị xã Bà Rịa. Trường hợp thứ hai là một học sinh của trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, Thành phố Hồ Chí Minh. Tỉnh Gia Lai cũng có 164 học sinh đang theo học tại trường Nguyễn Khuyến và Ngô Thời Nhiệm ở Thành phố Hồ Chí Minh về nghỉ hè tại địa phương. Nguy cơ lây nhiễm bệnh là rất lớn.

"Các cơ sở giáo dục cần chủ động trong công tác phòng chống dịch, nhất là trong thời điểm tựu trường. Thậm chí, các trường cần xác định cả phương án dạy thêm, dạy bù vì không loại trừ khả năng phải đóng cửa trường học tạm thời khi dịch bùng phát", ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường, Bộ Y tế nói./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục