Không quân Australia... đe doạ chính phủ

Trang web Không quân Australia bị tin tặc tấn công, trang chủ bị thay thế bằng một thông điệp đe dọa trực tiếp Chính phủ Liên bang Australia.
Hãng tin ABC ngày 16/7 đưa tin Không quân Australia (RAAF) đã xác nhận trang web của họ bị tin tặc tấn công trong tuần này và trang chủ bị thay thế bằng một thông điệp đe dọa trực tiếp Chính phủ Liên bang Australia.

Một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Australia cho biết trang web của RAAF bị ngừng hoạt động trong 8 tiếng, nhưng không có thông tin nhạy cảm nào bị rò rỉ.

Hiện trang web này đã hoạt động bình thường và Cơ quan An ninh thuộc Bộ Quốc phòng Australia đang điều tra vụ việc.

Liên quan đến vụ tin tặc tấn công các trang web của Chính phủ Hàn Quốc và Mỹ hồi tuần trước, Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc (KCC) ngày 15/7 cho biết Trung tâm An ninh mạng của Việt Nam (Bkis) cho rằng Anh có thể là nơi khởi nguồn những vụ tấn công này.

Việt Nam là thành viên Nhóm Phản ứng máy tính khẩn cấp châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Park Cheol-Soon, lãnh đạo nhóm bảo vệ mạng của KCC, đã khẳng định lại thông tin trên, nhưng cho rằng cần tiếp tục điều tra thêm.

Theo KCC, 166.000 máy tính "ma" tại 74 nước đã bị sử dụng trong vụ tấn công này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục