Không quân Bỉ và Séc phối hợp tập trận chung "Moravian Griffon"

Cuộc tập trận mang tên "Moravian Griffon" này có mục tiêu tăng cường hợp tác giữa không quân hai nước trong việc lên kế hoạch và tiến hành các sứ mệnh chung.
Không quân Bỉ và Séc phối hợp tập trận chung "Moravian Griffon" ảnh 1Lực lượng đặc nhiệm quân đội Bỉ tham gia một buổi diễn tập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 18/3, Quân đội Bỉ và Cộng hòa Séc đã bắt đầu tiến hành tập trận phối hợp không quân trong các chiến dịch của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cuộc tập trận kéo dài đến hết ngày 31/3 tại phía Bắc Cộng hòa Séc.

Người phát ngôn Quân đội Cộng hòa Séc cho biết cuộc tập trận mang tên "Moravian Griffon" này có mục tiêu tăng cường hợp tác giữa không quân hai nước trong việc lên kế hoạch và tiến hành các sứ mệnh chung.

Cuộc tập trận sẽ gồm các bài huấn luyện bay đêm và bay độ cao thấp, hạ cánh và tiếp nhận lính dù, bắn mục tiêu mặt đất và các chiến dịch cứu hộ.

Tham gia cuộc tập trận có các máy bay lên thẳng Mi-24 và Mi-35, máy bay tiêm kích siêu thanh JAS-39 Gripen và máy bay cường kích đa năng hạng nhẹ L-159 của Không quân Séc và máy bay lên thẳng AW109 của Không quân Bỉ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục