Không quân Mỹ cấp phép cho SpaceX phóng vệ tinh quân sự

Không quân Mỹ đã cấp phép cho phép SpaceX tiến hành phóng vệ tinh quân sự, mở cửa cho tập đoàn này vào thị trường không gian quân sự vốn do Boeing và Lockheed độc quyền.
Không quân Mỹ cấp phép cho SpaceX phóng vệ tinh quân sự ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: SpaceX.com)

Không quân Mỹ đã cấp phép cho phép Tập đoàn thám hiểm công nghệ không gian (SpaceX) tiến hành phóng vệ tinh quân sự, mở cửa cho tập đoàn này vào thị trường không gian quân sự vốn trước nay do liên doanh Boeing và Lockheed độc quyền.

Phát biểu về sự kiện này, Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah Lee James cho hay quyết định cấp phép cho SpaceX là một "mốc rất quan trọng" đối với Bộ Quốc phòng Mỹ, lần đầu tiên trong một thập kỷ qua cho phép cạnh tranh trong lĩnh vực phóng vệ tinh quân sự.

Với động thái này, trong 5 năm tới, SpaceX sẽ được phép tham gia bỏ thầu để giành về các hợp đồng không gian quân sự của chính phủ có tổng trị giá khoảng 9,5 tỷ USD.

Theo thông tin từ Không quân Mỹ, ngay tháng Sáu tới đây, SpaceX có thể tham gia đấu thầu dự án vệ tinh GPS mới của quân đội.

Thành lập năm 2002, SpaceX thuộc quyền quản lý của tỷ phú công nghệ Elon Musk. Hiện tập đoàn tư nhân này là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về vận chuyển trong không gian và là một đối tác của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

SpaceX đã thực hiện hàng loạt các chuyến tiếp tế cho các nhà khoa học trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục