Không quân Mỹ chuẩn bị triển khai trực thăng tối tân gần Tokyo

Không quân Mỹ sẽ được triển khai ba máy bay CV-22 Osprey vào năm 2017, và con số này được cho là sẽ tăng lên tối đa 10 chiếc trong tương lai.
Không quân Mỹ chuẩn bị triển khai trực thăng tối tân gần Tokyo ảnh 1Trực thăng vận tải CV-22 Osprey. (Ảnh: AFP)

Mỹ dự kiến sẽ triển khai trực thăng vận tải CV-22 Osprey tại căn cứ không quân Yokota ở Tokyo từ năm 2017.

Nguồn tin Chính phủ Mỹ ngày 9/5 cho biết một động thái sẽ đánh dấu việc triển khai lần đầu tiên loại máy bay cánh quạt xoay trên đảo Honshu của Nhật Bản.

Không quân Mỹ sẽ được triển khai ba máy bay vào năm 2017, và con số này được cho là sẽ tăng lên tối đa 10 chiếc trong tương lai.

Mỹ sẽ chính thức chuyển kế hoạch này cho Chính phủ Nhật Bản sớm nhất vào ngày 12/5.

Tuy nhiên, động thái trên có thể vấp phải sự phản đối từ phía người dân sống gần căn cứ ở vùng ngoại ô Tokyo này, trong bối cảnh nổi lên những lo ngại về an toàn liên quan đến loại máy bay này.

Osprey là dòng máy bay cất và hạ cánh giống trực thăng nhưng lại có hành trình bay giống như một máy bay thông thường.

Hiện tại, 24 chiếc MV-22 Osprey đã được triển khai tại căn cứ không quân Futenma thuộc tỉnh Okinawa.

CV-22 là biến thể của mẫu MV-22 của Hải quân Mỹ và được Không quân Mỹ sử dụng cho các chiến dịch đặc biệt. Mặc dù có cùng các tính năng cơ bản với MV-22, loại CV-22 được sử dụng nhiều hơn trong các tình huống phức tạp như các chuyến bay ở tầm thấp.

Ban đầu, phía Mỹ có kế hoạch triển khai loại máy bay này ở căn cứ Kadena ở Okinawa. Năm 2013, tướng Herbert Carlisle, cựu tư lệnh Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương, từng tiết lộ Mỹ cũng đang cân nhắc khả năng triển khai CV-22 Osprey ở Căn cứ Yokota./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục